"Các thủ lĩnh Taliban cho biết họ sẽ giải quyết những vấn đề mà người dân Afghanistan đang đối mặt, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Đây là dấu hiệu tích cực đối với thế giới bên ngoài", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 18/8.
Ông Vương đánh giá việc Taliban tuyên bố hướng đến thành lập một chính phủ toàn diện và không để Afghanistan trở thành mối đe dọa với các nước khác là "hướng đi đúng đắn", nhưng nói thêm rằng những cam kết đó cần được chuyển hóa thành chính sách và hành động cụ thể.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Mullah Abdul Ghani Baradar, thủ lĩnh chính trị của Taliban, gặp mặt tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, hôm 28/7. Ảnh: Xinhua.
"Để đạt được điều này, Taliban cần cắt đứt hoàn toàn với tất cả lực lượng khủng bố bằng thái độ rõ ràng, đồng thời thực hiện những biện pháp chống lại các tổ chức khủng bố quốc tế mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã xác định, bao gồm Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM)", ông Vương nói, đề cập đến nhóm Hồi giáo bị Bắc Kinh cáo buộc tiến hành các vụ tấn công bạo lực ở khu vực Tân Cương.
"Tình hình tại Afghanistan đã thay đổi chóng vánh. Tương lai sẽ phụ thuộc vào định hướng chính sách của Taliban", Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay.
Kể từ khi tiếp quản thủ đô Kabul hôm 15/8, Taliban dường như tìm cách tạo bầu không khí kiềm chế và ôn hòa tại Afghanistan, bao gồm tuyên bố ân xá chung cho toàn bộ quan chức chính phủ và kêu gọi họ quay lại làm việc, đồng thời cam kết đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo.
"Chúng tôi không muốn lặp lại bất kỳ cuộc chiến hay xung đột nào. Những hận thù đã chấm dứt và chúng tôi muốn sống hòa bình. Chúng tôi không muốn có bất kỳ kẻ thù nào ở trong và ngoài nước", phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid cho biết trong cuộc họp báo hôm 17/8.
Việc Taliban nắm quyền được cho là khiến Trung Quốc lo ngại về nguy cơ Afghanistan sẽ bị biến thành căn cứ của các phần tử khủng bố và cực đoan âm mưu gây bất ổn ở Tân Cương, khu vực có phần lớn là người Hồi giáo sinh sống.
Đây là vấn đề ưu tiên mà ông Vương đã nêu với các thủ lĩnh Taliban trong cuộc gặp tháng trước tại Thiên Tân, Trung Quốc. Đáp lại, Taliban cam kết sẽ "không bao giờ cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tiến hành những hành vi gây tổn hại Trung Quốc".
Ánh Ngọc (Theo SCMP)