Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chiều nay tổ chức họp báo sau khi kỳ họp thường niên quốc hội khóa 13 bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Do các hạn chế ngăn Covid-19, các phóng viên không thể dự họp báo trực tiếp với Thủ tướng Trung Quốc mà chỉ có thể theo dõi qua các màn hình lớn tại trung tâm báo chí.
Trả lời câu hỏi về căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và những suy đoán về Chiến tranh Lạnh mới giữa hai cường quốc, ông Lý thừa nhận những thách thức mới giữa hai nước, nhưng khẳng định hai bên vẫn "có không gian hợp tác", đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ.
"Quan hệ Mỹ - Trung hoặc là đôi bên cùng có lợi, hoặc làm tổn hại lẫn nhau. Việc phân tách kinh tế không có lợi cho hai nước cũng như cả thế giới", Thủ tướng Trung Quốc nói.
Ông cũng khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn một thông qua sự đồng thuận giữa lãnh đạo hai bên. Theo ông, khác biệt trong các hệ thống và xung đột là không thể tránh khỏi, nhưng mấu chốt là cách xử lý vấn đề. "Chúng tôi cần tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác", Thủ tướng Lý nói.
Thủ tướng Trung Quốc cũng đề cập khoản đầu tư mới của công ty công nghệ cao Honeywell của Mỹ tại thành phố Vũ Hán, xem đây là ví dụ cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ kinh doanh và hợp tác giữa các nước. Ông Lý trước đó cũng gửi thư chúc mừng Honeywell.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại buổi họp báo ở Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: CGTN.
Về vấn đề Đài Loan, ông Lý nói chính sách xuyên eo biển của Trung Quốc sẽ không thay đổi và chính phủ Trung Quốc đại lục sẵn sàng trao đổi với Đài Loan để tiến tới "thống nhất hòa bình". Ông bác bỏ mọi "lực lượng đòi độc lập của Đài Loan" cũng như sự can thiệp của bên ngoài vào hòn đảo.
Trong báo cáo trước kỳ họp quốc hội năm nay, ông Lý không đề cập đến từ "hòa bình" trong cụm từ "thống nhất hòa bình" với Đài Loan, khiến một số người lo ngại Bắc Kinh sẽ có lập trường cứng rắn hơn với hòn đảo.
Nhiều phóng viên dự họp báo hôm nay đặt câu hỏi về dự luật an ninh Hong Kong, song ông Lý chỉ trả lời một câu. Thủ tướng Trung Quốc khẳng định dự luật này nhằm đảm bảo ổn định lâu dài cho mô hình "một quốc gia, hai chế độ". Theo ông, mô hình này cùng mức độ tự chủ cao cho Hong Kong từ lâu đã là một phần quan trọng trong chính sách nhà nước cơ bản của Bắc Kinh và được thực hiện ngay từ đầu. Dự luật an ninh nhằm ổn định chính sách "một quốc gia, hai chế độ" và sự ổn định lâu dài, thịnh vượng của Hong Kong.
Thủ tướng Lý cũng đề cập đến đại dịch Covid-19 và kinh tế Trung Quốc, song suốt buổi họp báo, ông không đề cập đến các cuộc biểu tình ở Hong Kong, tuyên bố Hong Kong không còn được hưởng mức độ tự chủ cao với Trung Quốc đại lục của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, căng thẳng Trung - Ấn ở biên giới, Sáng kiến Vành đai và Con đường hay quan hệ của Trung Quốc với châu Âu.
Kỳ họp thứ ba của quốc hội khóa 13 Trung Quốc khai mạc hôm 22/5 và bế mạc hôm nay. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gần đây leo thang vì đại dịch Covid-19, các vấn đề Hong Kong, Đài Loan và Biển Đông.
Huyền Lê (Theo SCMP)