Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết công dân Trung Quốc họ Hao, 39 tuổi, làm việc tại một bộ và đã đến Nhật Bản để học tập. Tại đây, Hao làm quen với một quan chức đại sứ quán Mỹ tên là Ted. Anh ta mời Hao đi ăn, tặng quà, nhờ Hao viết một tài liệu và trả thù lao.
Ted đã giới thiệu Hao với một đồng nghiệp tên là Li Jun trước khi nhiệm kỳ của anh này tại đại sứ quán Mỹ ở Nhật Bản kết thúc. Li và Hao sau đó duy trì "mối quan hệ hợp tác".
Trước khi Hao hoàn thành việc học, Li tiết lộ mình là nhân viên CIA và "xúi giục Hao nổi loạn", thuyết phục Hao trở về Trung Quốc để làm việc cho một "đơn vị nòng cốt và quan trọng". Hao đã ký một thỏa thuận gián điệp, chấp nhận huấn luyện từ Mỹ, tuyên bố của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc có đoạn.
Giới chức cho biết khi trở về Trung Quốc, Hao đã làm việc trong một cơ quan nhà nước "theo yêu cầu của CIA", cung cấp thông tin tình báo và nhận tiền từ Mỹ.
Tuyên bố được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Trung Quốc phát hiện một công dân họ Zeng, từng làm việc cho tập đoàn công nghiệp quân sự, đã được nhân viên CIA ở Italy tuyển dụng.

Cảnh sát Trung Quốc tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Reuters
Theo giới chức an ninh Trung Quốc, thông qua các bữa ăn tối, đi chơi và đi xem opera, Zeng và đặc vụ CIA đã phát triển mối quan hệ thân thiết, trong đó Zeng dần trở nên "phụ thuộc về mặt tâm lý" vào đặc vụ CIA.
"Sau khi thành công làm lung lay lập trường chính trị của công dân Zeng, điệp viên CIA đã tìm kiếm thông tin nhạy cảm về quân đội Trung Quốc từ Zeng", giới chức Trung Quốc cho biết thêm, song không nêu thời điểm diễn ra sự việc.
Zeng bị cáo buộc đã ký thỏa thuận gián điệp với Mỹ và được đào tạo trước khi trở về Trung Quốc. Người này cũng được hứa hẹn sẽ nhận khoản tiền khổng lồ và được nhập cư vào Mỹ cùng gia đình để đổi lấy thông tin từ Trung Quốc.
Tuyên bố không nêu rõ giới tính của Zeng nhưng cho biết người này sinh năm 1971 và điệp viên CIA tên là Seth.
Mỹ chưa phản hồi về sự việc.
Washington hồi đầu tháng bắt hai thủy thủ hải quân Wenheng Zhao và Jinchao Wei với cáo buộc chuyển thông tin quân sự mật của Mỹ cho chính phủ Trung Quốc.
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc vốn căng thẳng trong nhiều năm liên quan đến các vấn đề như thương mại, đảo Đài Loan, đặc khu Hong Kong hay nguồn gốc Covid-19. Hai nước cũng cáo buộc nhau liên quan các hoạt động gián điệp nhằm vào đối phương.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)