"Nhiều phương tiện truyền thông đã chỉ ra rằng những tài liệu quân sự bị rò rỉ cho thấy sự can thiệp sâu sắc của Mỹ vào cuộc khủng hoảng Ukraine", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên hôm 13/4.
Ông Uông nói thêm vụ rò rỉ tài liệu mật cũng chứng tỏ Mỹ từ lâu đã "lợi dụng ưu thế công nghệ để đánh cắp bí mật, giám sát và nghe lén bừa bãi" với nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả quốc gia đồng minh.
"Mỹ cần đưa ra lời giải thích với cộng đồng quốc tế về điều này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
Mỹ chưa phản hồi phát ngôn từ Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 21/2. Ảnh: AFP
Truyền thông Mỹ tuần trước đưa tin hàng trăm tài liệu tình báo, trong đó có những văn bản đóng dấu tuyệt mật, đã xuất hiện trên mạng suốt vài tháng qua. Thông tin bị rò rỉ bao gồm các đánh giá của Lầu Năm Góc về chiến sự Ukraine, cũng như hoạt động tình báo của Mỹ với đối thủ lẫn đồng minh.
Hàn Quốc, một trong những đồng minh của Mỹ xuất hiện trong tài liệu mật bị rò rỉ, bác thông tin bị tình báo Mỹ nghe lén các cuộc thảo luận nội bộ, gọi đây là cáo buộc gây chia rẽ quan hệ hai nước.
Trung Quốc không xuất hiện trong các tài liệu mật này, nhưng quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington gần đây trở nên căng thẳng liên quan đến khủng hoảng Ukraine. Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến, trong khi Bắc Kinh cho rằng Washington làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland hôm 13/4 thông báo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, lính không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ, để điều tra liên quan vụ rò rỉ tài liệu mật.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ca ngợi Bộ Tư pháp Mỹ và FBI "đã hành động nhanh chóng trong cuộc điều tra". Trước đó, ông tuyên bố sẽ "lật tung từng tảng đá" đến khi tìm ra nguồn gốc vụ rò rỉ loạt tài liệu tình báo mật.
Ngọc Ánh (Theo Xinhua)