Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho rằng lượng nhập khẩu dầu hàng tháng của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào tháng 10. Còn lượng nhập hàng năm sẽ lớn hơn trong năm sau. Trong báo cáo triển vọng mới nhất, EIA nhận định: "Việc Trung Quốc nổi lên thành nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới chủ yếu bởi sức tăng trưởng nhu cầu đều đặn ở nước này, tăng sản lượng dầu tại Mỹ và nhu cầu dầu tại Mỹ chững lại".
Sự bùng nổ sản xuất dầu mỏ tại Mỹ nhờ những công nghệ mới đã giúp nước này tiếp cận nhiều mỏ nhiên liệu hơn. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng Mỹ có thể độc lập về nhiên liệu năm 2030 và sẽ là nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới sau 7 năm nữa.
Sản lượng khai thác tăng đã giúp Mỹ nâng cao lượng nhiên liệu dự trữ định hình lại dòng chảy thương mại của dầu mỏ thế giới, tăng nhu cầu dầu và thu nhập cho các kỹ sư giàu kinh nghiệm.
Trong khi đó, dù tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đã chậm lại, nhu cầu dầu phục vụ các ngành sản xuất vẫn tiếp tục tăng mạnh. Nhu cầu nhiên liệu lỏng của nước này có thể tăng thêm 13% giai đoạn 2011 - 2014 lên 11 triệu thùng mỗi ngày. Trong khi đó, sản xuất chỉ tăng 6%, theo EIA.
Trong cùng thời kỳ, tổng sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng 28% lên 13 triệu thùng mỗi ngày, khi nhu cầu dao động quanh 18,7 triệu thùng, dưới mức đỉnh năm 2005 là 20,8 triệu, EIA cho biết. Baáo cáo của EIA dựa trên hàng loạt số liệu như lượng nhập khẩu ròng dầu thô, khí ngưng tự, khí gas lỏng tự nhiên hay nhiên liệu sinh học.
Thùy Linh (theo CNN)