"Chúng tôi rất không hài lòng. Kiểu lời lẽ này của Mỹ là cực kỳ vô trách nhiệm và đi ngược lại nghi thức ngoại giao cơ bản. Trung Quốc kiên quyết phản đối", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay.
Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau cuộc phỏng vấn ngày 8/2 của Tổng thống Mỹ Joe Biden với PBS NewsHour, trong đó ông Biden nói rằng Bắc Kinh có ít phương án đối đầu với Washington vì cần bảo vệ thương mại quốc tế và bản thân ông Tập đang ở "vị thế khó khăn".
"Ông ấy đối mặt những vấn đề rất lớn", Tổng thống Biden nói. "Ông ấy đang lãnh đạo một nền kinh tế vận hành không tốt lắm".
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ở Bali, Indonesia tháng 11/2022. Ảnh: AFP.
Ông Biden đã gặp ông Tập vào tháng 11 năm ngoái bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ khi Tổng thống Mỹ nhậm chức. Ông Biden thường xuyên mô tả mối quan hệ Mỹ -Trung là quan trọng nhất trên thế giới.
Cuộc gặp ở Bali giúp quan hệ Mỹ - Trung ấm lên trong thời gian ngắn, song đã căng thẳng trở lại sau khi Mỹ bắn hạ khí cầu Trung Quốc tuần trước. Mỹ cho rằng đây là khí cầu được thiết kế cho hoạt động do thám, trong khi Trung Quốc phủ nhận, nói đó là thiết bị nghiên cứu khí tượng bị gió thổi đi lạc.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước hủy chuyến thăm Bắc Kinh vào phút chót do sự cố khí cầu.
Trong cuộc phỏng vấn với PBS NewsHour, ông Biden bảo vệ quyết định bắn hạ khí cầu và nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc.
Huyền Lê (Theo AFP)