Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 15/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng thông tin Trung Quốc xả thải ở Biển Đông là "trò cười" và "lên án mạnh mẽ những hành động như vậy".
"Đó là sự phỉ báng nghiêm trọng chống lại Trung Quốc", ông Triệu nói, thêm rằng công ty Mỹ đang bịa đặt sự thật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và Bắc Kinh sẽ làm việc với các nước trong khu vực để duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Bình luận được đưa ra sau khi Liz Derr, đồng sáng lập và giám đốc điều hành hãng phân tích Simularity đặt trụ sở tại Mỹ, cho biết ảnh vệ tinh chụp trong 5 năm cho thấy hàng trăm tàu cá Trung Quốc xả thải trực tiếp xuống cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gây ra sự bùng nổ của tảo, làm hư hại các rạn san hô và đe dọa các loài cá sống trong khu vực.
Derr cho biết tình hình nghiêm trọng tới mức "có thể nhìn thấy được từ không gian". "Khi những con tàu này không di chuyển, chất thải sẽ chồng chất lên nhau. Đây là thảm họa nghiêm trọng và đã gần tới điểm không thể cứu vãn", Derr nói. "".
Derr cảnh báo các đàn cá, gồm cá ngừ di cư, vốn sinh sản trong các rạn san hô, đang bị đe dọa bởi chất thải từ tàu Trung Quốc. Điều này có thể làm suy giảm đáng kể trữ lượng cá tại một số khu vực xa bờ, vốn là nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng trong khu vực.
Philippines cho biết nước này sẽ xác minh cáo buộc tàu Trung Quốc xả thải. "Chúng tôi coi hành động vô trách nhiệm này, nếu xảy ra, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển trong khu vực", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói. "Dù có tranh chấp và xung đột lợi ích tại Biển Đông, tất cả quốc gia trong khu vực phải có trách nhiệm quản lý tài nguyên và môi trường".
Philippines là một trong các bên chiếm đóng trái phép một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.
"Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế, tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình và đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC)", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiều lần khẳng định trong các cuộc họp báo.
Huyền Lê (Theo Global Times, SCMP)