"Trung Quốc luôn tin rằng quan hệ Trung - Mỹ không nên là trò chơi 'được ăn cả, ngã về không'. Thành công của Trung Quốc và Mỹ là cơ hội chứ không phải thách thức đối với nhau. Thế giới đủ lớn để hai nước cùng phát triển và thịnh vượng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói ngày 8/2, khi được yêu cầu bình luận về Thông điệp Liên bang của ông Biden.
Bà Mao nói thêm Trung Quốc không ngại cạnh tranh với Mỹ, nhưng phản đối việc định nghĩa toàn bộ mối quan hệ hai nước bằng cụm từ "cạnh tranh". Bà nói rằng Trung Quốc sẽ bảo vệ các lợi ích của mình và Mỹ nên cùng hợp tác để "thúc đẩy quan hệ song phương quay lại con đường phát triển lành mạnh, ổn định".
"Dùng cạnh tranh làm cái cớ để bôi nhọ hay hạn chế các quyền phát triển hợp pháp của một quốc gia không phải là việc làm của một đất nước có trách nhiệm. Điều ấy thậm chí phải trả giá bằng việc gây gián đoạn chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.
Trong Thông điệp Liên bang đọc trước quốc hội Mỹ hôm 7/2, Tổng thống Biden nhiều lần nhắc tới Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
"Tôi đã nói rõ với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng chúng ta tìm kiếm sự cạnh tranh, không phải xung đột", ông Biden nói.
Tổng thống Mỹ khẳng định chính quyền của ông cam kết hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy lợi ích đất nước và thế giới. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Mỹ sẽ hành động để bảo vệ đất nước "nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền". Ông chủ Nhà Trắng ám chỉ vụ khí cầu Trung Quốc xuất hiện trong lãnh thổ Mỹ và đã bị bắn hạ.
Mỹ cáo buộc đây là khí cầu do thám, trong khi Trung Quốc khẳng định đó là khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng. Vụ khí cầu khiến quan hệ Mỹ - Trung, vốn mâu thuẫn vì nhiều vấn đề, càng leo thang căng thẳng.
Ngọc Ánh (Theo AP)