Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 28/11 thăm dây chuyền sản xuất trực thăng không người lái MDP-01 Termit (Con mối) tại nhà máy thuộc Tập đoàn Sản phẩm Khoa học Strela ở khu công nghiệp Rudnevo, ngoại ô thủ đô Moskva.
Trực thăng Termit phóng rocket dẫn đường trong quá trình thử nghiệm. Video: Strela
Ông Medvedev nói rằng chiến sự Ukraine cho thấy nhu cầu rất cao với các hệ thống không người lái và các máy bay không người lái (UAV) giá rẻ đang được sử dụng ngày càng rộng rãi ở cấp độ chiến thuật.
"Nhiệm vụ thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn nhất đang diễn ra tại đây và nhiều nơi khác", ông cho hay.
Termit được phát triển từ biến thể dân sự SMARTHeli-350, có tốc độ tối đa 150 km/h, tốc độ hành trình 90 km/h, trần bay 3.500 m, khối lượng cất cánh tối đa 450 kg và thời gian hoạt động khoảng 6 tiếng.
Vũ khí chính của Termit là 3 rocket S-8L được lắp đầu dò laser bán chủ động, có tầm bắn 6 km và mang đầu đạn nổ mảnh. Mỗi quả đạn có thể được dẫn đường bằng hệ thống chỉ thị của trực thăng Termit hoặc các tổ hợp chiếu xạ laser khác trên chiến trường.
Trực thăng được trang bị cụm cảm biến quang - điện tử và hồng ngoại đa phổ, kèm bộ đo xa và chỉ thị mục tiêu bằng laser.
Dây chuyền chế tạo trực thăng Termit của Nga. Ảnh: VK/dm
Quá trình sản xuất trực thăng không người lái Termit được khởi động sau khi Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng với tập đoàn Strela hồi năm 2021. Giới chức Nga không công bố số lượng trực thăng được đặt hàng và liệu chúng đã thử lửa tại Ukraine hay chưa, nhưng nhấn mạnh tiến độ sản xuất đang được đẩy nhanh.
Vũ Anh (Theo News.ru, Defence Blog)