Dữ liệu trên trang theo dõi máy bay Aircraft Spots hôm nay cho thấy trinh sát cơ U-2S số hiệu 80-1069 của Mỹ hoạt động ở độ cao hơn 15.000 m trên bầu trời thủ đô Seoul, một phần tỉnh Gangwon và tỉnh Chungcheong, phía bắc Hàn Quốc.

Chiếc U-2S số hiệu 80-1069 đáp xuống Hàn Quốc hồi tháng 6. Ảnh: Jetphotos.
Phi cơ Mỹ xuất hiện chỉ vài ngày sau vụ Triều Tiên thử pháo phản lực siêu lớn và diễn tập phòng thủ bờ biển. Washington gần đây triển khai nhiều máy bay trinh sát hiện đại tới bán đảo Triều Tiên để theo dõi các động thái của Bình Nhưỡng.
Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này.
U-2 "Dragon Lady" là máy bay do thám được Mỹ phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ những năm 1950. Phi cơ được trang bị nhiều thiết bị chụp ảnh và tình báo tín hiệu (SIGINT), bảo đảm khả năng giám sát đối phương trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm.
Nhờ hàng loạt chương trình nâng cấp hiện đại hóa, U-2 vẫn là một thành phần quan trọng trong hoạt động quân sự toàn cầu của Mỹ.

Đường bay của chiếc U-2S trong ngày 1/12. Đồ họa: Aircraft Spots.
Triều Tiên phóng thử hai quả đạn pháo phản lực siêu lớn từ bãi thử Yeonpo thuộc tỉnh Nam Hamgyong, phía đông nước này chiều 28/11. Đây là lần phóng thử vũ khí thứ 13 của Triều Tiên trong năm nay, cũng là đợt thử pháo phản lực (rocket) siêu lớn lần thứ 4 kể từ khi hệ thống này được công bố.
Quỹ đạo bay ổn định và giãn cách phóng ngày càng ngắn cho thấy loại vũ khí này đang dần hoàn thiện và có thể sớm được đưa vào biên chế, theo giới chuyên gia.
Vũ Anh (Theo Yonhap)