Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay ra thông báo "lên án mạnh mẽ" Mỹ và các quốc gia đồng minh vì tìm cách đưa việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo ngày 4/10 ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết.
Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn và tầm xa gần đây là một phần trong "biện pháp đáp trả tương xứng" của quân đội nước này đối với các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.
Mỹ và Hàn Quốc những tuần gần đây tăng cường tập trận quân sự chung, có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, với các nội dung chống hạm, chống ngầm cùng nhiều hoạt động khác. Bình Nhưỡng lên án đây là "sự leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên".
Người dân xem bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua lãnh thổ Nhật Bản ngày 4/10 tại một ga tàu ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
Triều Tiên ra thông báo một ngày sau khi Mỹ tái triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan trở lại bán đảo lần thứ hai trong chưa đầy một tháng.
Triều Tiên "đang theo dõi việc Mỹ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên và xung quanh bằng cách tái triển khai tàu sân bay trong khu vực", Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết thêm.
Triều Tiên ngày 4/10 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản, vụ phóng tên lửa đáng chú ý nhất của Bình Nhưỡng kể từ tháng 1. Đây cũng là lần đầu tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật kể từ năm 2017.
Nước này sáng nay tiếp tục khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông, lần thử tên lửa thứ 6 của Triều Tiên trong vòng 12 ngày qua. Một tên lửa trong vụ thử bay cao 50 km, đạt tầm xa 800 km và nhiều khả năng "sử dụng quỹ đạo bất thường" trong hành trình.
Mỹ cùng nhiều quốc gia đồng minh lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là "hành động khiêu khích" và "gây bất ổn". Hội đồng Bảo an LHQ ngày 5/10 đã họp bàn về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng một ngày trước đó, với đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cáo buộc Nga và Trung Quốc "dung túng" cho Triều Tiên.
Sau cuộc họp, 9 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Anh, Pháp, Albania, Brazil, Ấn Độ, Ireland, Na Uy và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất ra tuyên bố chung chỉ trích Triều Tiên. Trung Quốc và Nga là hai trong số 6 nước không ủng hộ tuyên bố chung này.
Phó đại sứ Trung Quốc tại LHQ Cảnh Sảng nói Hội đồng Bảo an nên có vai trò xây dựng "thay vì chỉ dựa vào những lời khoa trương hay gây sức ép", cáo buộc Mỹ gây bất ổn tại khu vực. Trong khi đó, phó đại sứ Nga tại LHQ Anna Evstigneeva cho rằng "áp thêm trừng phạt với Triều Tiên là ngõ cụt" và "không mang lại kết quả nào".
Như Tâm (Theo AFP, Reuters)