"Chúng tôi sẽ tiếp tục chứng minh bằng hành động để thể hiện sự lo ngại và không hài lòng trước các nỗ lực sai trái của Nhật Bản nhằm hiện thực hóa tham vọng của họ", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên.
Tuyên bố được Triều Tiên đưa ra sau khi Nhật Bản hôm 16/12 công bố ngân sách quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến II, nhằm đối phó với "hàng loạt thách thức an ninh". Trong kế hoạch cải tổ, Tokyo sẽ mua sắm các loại vũ khí mới có thể mở đường để Nhật thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nếu nước này và đồng minh Mỹ bị tập kích.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, chiến lược an ninh mới của Nhật Bản sẽ hình thành một "chính sách gây hấn mới" và tạo ra những thay đổi cơ bản cho an ninh khu vực Đông Á.
Triều Tiên cũng lên án Mỹ vì "cổ vũ và xúi giục" kế hoạch tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản, cho rằng Washington không có quyền lên tiếng về các nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm củng cố quốc phòng Triều Tiên.
Trong một tuyên bố khác, Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói nỗ lực của Triều Tiên nhằm phát triển vệ tinh do thám là "ưu tiên cấp bách có liên quan trực tiếp đến an ninh" của Bình Nhưỡng, và không thể bị ngăn cản bởi các lệnh trừng phạt.
Triều Tiên hôm 18/12 tiến hành một cuộc thử nghiệm "giai đoạn cuối, quan trọng" nhằm phát triển vệ tinh do thám. Người phát ngôn Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên (NADA) gọi cuộc thử nghiệm là "bước cuối cùng để phóng vệ tinh do thám", dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm sau.
Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống vệ tinh trong một số vụ phóng tên lửa và lãnh đạo Kim Jong-un từng tuyên bố Triều Tiên đang theo đuổi mục tiêu phát triển một vệ tinh do thám nhằm cung cấp thông tin theo thời gian thực về những hành động quân sự của Mỹ và các đồng minh.
Triều Tiên năm nay liên tiếp thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tần suất cao kỷ lục, giữa bối cảnh Mỹ và đồng minh nhiều lần tổ chức tập trận quy mô lớn trong khu vực. Washington nhận định Bình Nhưỡng đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy vào bất kỳ lúc nào.
Như Tâm (Theo Yonhap, Reuters)