Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 14/10/2022, 16:12 (GMT+7)

Triều cường cao nhất 4 năm gây thiệt hại nhà vườn miền Tây

Đợt triều cường dài gần một tuần qua gây ngập lụt hàng loạt tuyến đường, nhà cửa, vườn hoa kiểng, cây trái, sạt lở ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang…

Vườn bông trang kiểng hơn 2.000 m2 của ông Nguyễn Hoàng Sang (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) ngập hơn một mét do triều cường và mưa lớn mấy ngày qua. "Lúc máy xúc múc đất lên vườn tôi đã làm cao hơn 0,3 m so với xung quanh và đã chủ động bơm nước ra nhưng vẫn không ăn thua vì triều cường quá cao", chủ vườn kiểng cho biết.

Chiếc máy dầu dùng để bơm chống úng đặt trong vườn kiểng của ông Sang cũng bị nước dâng ngập gần hết động cơ.

Sáng 14/10, ông Sang sửa máy xăng tăng cường bơm thoát úng cho vườn hoa kiểng của mình. "Vốn đầu tư vườn kiểng hàng trăm triệu đồng, trước mắt, tôi cố gắng rút nước cứu được cây kiểng nào hay cây đó", chủ vườn nói.

Gần nhà ông Sang, vườn xoài đang ra trái của ông Dương Hoàng Nam cũng ngập hơn nửa mét.

"Hai ngày qua máy bơm hoạt động hết công suất, tốn hơn một triệu đồng tiền dầu, nhưng vẫn chưa tháo hết nước", ông Nam nói và cho biết nước ngập sẽ làm cây xoài bị suy kiệt, dễ nhiễm nấm bệnh, giảm năng suất...

Cách Lấp Vò hơn 20 km, triều cường sông Tiền cũng khiến một số vườn hoa kiểng ở TP Sa Đéc bị ngập sâu.

Bà Trần Thị Sáu, ở TP Sa Đéc vớt vát số gừng bị triều cường nhấn chìm, bán gỡ vốn.

Dùng bạt nylon chắn nước nhưng vườn hoa của bà Tám Châu (TP Sa Đéc) vẫn ngập nặng do triều cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ kết hợp triều cường… chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản đồng thời lùi thời gian xuống giống vụ Đông Xuân 2022-2023 đến tháng 11/2022.

Tại Vĩnh Long, triều cường gây ảnh hưởng nặng ở các huyện Tam Bình, Bình Tân, Long Hồ, thị xã Bình Minh... Trong những ngày qua, nhiều tuyến đường nội ô tại thị xã Bình Minh bị ngập tới nửa mét.

Thống kê sơ bộ, tỉnh này gần 500 ha đất nông nghiệp, hơn 500 căn nhà, hơn 30 km đường bị ngập, tràn; sạt lở 34 đoạn đập và bờ bao, tổng chiều dài hơn 665 m... ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Quốc lộ 1 đoạn quan TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, bị ngập sâu do triều cường. TP Ngã Bảy, huyện Châu Thành và huyện Phụng Hiệp là các địa phương chịu ảnh hưởng triều cường nhiều nhất.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết mực nước dâng cao đã gây ngập gần 1.300 ha đất trồng mía, cây ăn trái, rau màu của người dân. Có 5 điểm trường bị ngập 5-20 cm và gần 400 km lộ giao thông, đường ôtô về trung tâm xã cũng ngập 10-20 cm.

Tại Cần Thơ, triều cường đạt đỉnh rất cao, 2,27 m (tối 12/10), vượt 27 cm so báo động 3 và cao hơn 2 cm so mốc lịch sử năm 2019. Nước từ sông Hậu theo kênh rạch tràn vào gây ngập sâu hàng trăm tuyến đường ở quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Ô Môn. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền Cần Thơ huy động lực lượng gia cố bờ bao tại cồn Khương.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc đài khí tượng thuỷ văn Cần Thơ, cho biết, mực nước trên sông Hậu sáng 14/10 đạt 1,95 m, kém 5 cm so báo động 3. Ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực giữa biển Đông, gió Tây Nam hoạt động trở lại, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch TP Cần Thơ sẽ xuống nhanh trong 5 ngày tới…

Ngọc Tài - Nguyên Anh