Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 23/10/2018, 00:00 (GMT+7)

Bưởi Năm Roi ở miền Tây rụng đầy gốc sau triều cường

Nhiều vườn bưởi Năm Roi chuẩn bị cho Tết Nguyên đán ở Vĩnh Long đang chết dần, rụng trái sau khi bị triều cường cao nhất 40 năm nhấn chìm.

Hơn 10 ngày sau đợt triều cường qua một km đê bao, hơn 30 ha bưởi Năm Roi ở ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang héo lá, rụng trái và chết dần. 

"Chín công (9.000 m2) bưởi nhà tôi bị nước tràn đê ngập sâu nhiều ngày, dù đã bơm rút tối đa nhưng trái vẫn rụng hết; trong đó ba công bị chết, số còn lại thì èo uột; thiệt hại khoảng 100 triệu đồng", ông Nguyễn Trí Lâm (60 tuổi) than vãn.

Bưởi Năm Roi là đặc sản của tỉnh Vĩnh Long. Các nông dân cho biết, đây là lứa bưởi chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Người dân Mỹ Hoà ước tính cứ một cây bưởi đang cho trái bị chết sẽ thiệt hại hơn hai triệu đồng. "Nếu thời điểm được giá, bưởi dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng mỗi kg", ông Lâm cho biết.

Bưởi non rụng tràn xuống mương vườn của người dân. Toàn xã Mỹ Hòa hiện có gần 1.200 ha đất trồng bưởi Năm Roi, năng suất bình quân đạt 40 tấn mỗi ha một năm. 

Hiện người đã cắt những cành chết với hy vọng cây chính sẽ đâm chồi trở lại.

Ngoài ra, nhiều nông dân làng bưởi Năm Roi cũng lo chống chọi với đợt triều cường sắp tới. "Bức tường cao 0,6 m bao bọc vườn tược nhà cửa bên trong nhưng triều cường vừa rồi tràn qua như thác chảy. Nghe dự báo đợt triều cường sắp tới cũng cao lắm nên tôi phải bỏ thêm mấy triệu đồng mua vật tư xây cao thêm", nông dân Lê Quốc Sĩ (52 tuổi) nói.

"Cả tuần nay người dân ở đây góp tiền thuê xáng cạp bùn dưới sông lên bờ rồi mang vào đắp cao con đê nhưng tôi không yên tâm lắm vì bùn đất không chịu nổi áp lực nước lớn", ông Nguyễn Công Đức (56 tuổi) nói.

Ông Nguyễn Văn Phi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa cho biết đã cử cán bộ xuống các khu vực để kiểm tra và thống kê số liệu thiệt hại cụ thể của bà con. "Mấy đoạn bờ đê bị tràn và vỡ thì địa phương đã vận động người dân cùng nhà nước cùng làm và đã khắc phục xong", ông Phi nói.

Số liệu đo được cho thấy, mực nước lên hồi đầu tháng tại Mỹ Thuận là 2,07 m, Cần Thơ đạt 2,23 m, vượt số liệu lịch sử 40 năm qua. Triều cường gây ngập hàng nghìn ngôi nhà; nhấn chìm hơn 5.000 ha mía, lúa, cây ăn trái, hoa màu của người dân Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre.

Theo dự báo, ngày 26 và 27/10, triều cường sẽ đạt đỉnh trên sông Hậu tại Cần Thơ ở mức 1,95 - 1,97 m, trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,07 m; trên sông Tiền tại Mỹ Thuận khoảng 1,94 -1,97 m, vượt báo động 3 từ 0,14 - 0,17 m; đe doạ một số vùng trũng, ngoài đê bao ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre...

Cửu Long