Trả lời:
Từ trước đến nay, các "đơn thuốc tự chế" trị mụn đã gây tai biến cho không ít bạn trẻ. Các công thức thuốc tự chế có thành phần khá giống nhau và có thể lấy công thức em nêu trong thư để xem xét.
- Viên pH8 có hoạt chất là axit acetyl salicylic (aspirin), dùng trong có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ nhiệt. Khi dùng bôi ngoài da, người ta hy vọng nó sẽ làm tiêu lớp sừng của da giống như tác dụng của axit salicylic.
- Lincomycin là thuốc kháng sinh. Trong công thức này, kháng sinh dùng rất sai vì Lincomycin không bao giờ được dùng làm thuốc bôi ngoài da.
-Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, thường được uống chứ bôi ngoài da chẳng có tác dụng gì.
- Hộp kem dưỡng da Thanh Hiền và hộp kem dưỡng da Chim Én không biết có những thành phần gì.
Ở một công thức khác được lưu truyền khá nhiều, người ta còn dùng Cortibion, một loại kem có chứa corticoid. Corticoid có tác dụng chống viêm, khi mới bôi sẽ làm da có vẻ mịn màng, láng hơn, nhưng nếu bôi lâu ngày sẽ làm nổi mụn đỏ, mụn li ti, teo da, rạn da, tăng tiết bã nhờn, thậm chí làm giãn mạch máu (thường được gọi là nổi gân máu).
Vì vậy, em không nên sử dụng công thức thuốc tự chế đã nêu trong thư hoặc bất cứ loại kem bôi ngoài da tự chế nào. Ở tuổi dậy thì, nổi mụn trứng cá là hiện tượng bình thường. Cần ăn uống điều độ, ăn nhiều rau cải, trái cây; tránh các loại thức ăn, thức uống có tính kích thích như tiêu, ớt, hành, tỏi, cà phê, trà; tránh sự lo lắng thái quá (sự lạc quan, thoải mái luôn là yếu tố quan trọng giúp cải thiện nhiều rối loạn, trong đó có vấn đề nổi mụn).
Nên rửa mặt mỗi ngày khoảng 4-5 lần với nước thường hoặc nước pha muối (1-2 thìa cà phê muối cho 1 lít nước). Nếu muốn dùng thuốc, em nên đến bác sĩ.
DS Nguyễn Hữu Đức, Sức Khoẻ & Đời Sống