Người đàn ông 25 tuổi họ Hầu ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, phải vay mượn để tổ chức đám cưới tốn 510.000 nhân dân tệ (72.000 USD). Sau 33 ngày chung sống, anh yêu cầu gia đình người vợ họ Lý hoàn trả số trang sức và tiền thách cưới trị giá 20.000 USD, SCMP ngày 1/12 đưa tin.
Hai người quen nhau qua mai mối năm 2021 và làm lễ ăn hỏi ba ngày sau đó. Đám cưới được tổ chức hồi đầu năm, được đánh giá là "rất hoành tráng" ở địa phương có thu nhập trung bình hàng năm khoảng 3.100 USD.
Hầu và bố mẹ phải vay mượn họ hàng để trang trải cho đám cưới, gồm mua một chiếc ôtô, tiền sính lễ mà gia đình cô Lý yêu cầu, kèm một số lễ vật đính hôn khác.

Chú rể vén mạng che mặt cô dâu trong đám cưới truyền thống của 30 cặp vợ chồng tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 11/11/2019. Ảnh: CNS.
Tuy nhiên, chỉ sau một tháng chung sống, Hầu cho biết vợ đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Bí Dương, sau khi cãi nhau với chồng vì anh ngủ quên trong nhà, khiến cô bị nhốt ở ngoài cả đêm.
Hầu sau đó nộp đơn lên tòa án địa phương xin ly hôn, nhưng bị bác vào tháng 6, vì cô Lý tuyên bố họ đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh tiếp tục nộp đơn và phiên tòa xử ly hôn tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng tới.
Gần đây, Hầu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi treo băng rôn trên ôtô, đỗ bên ngoài nhà bố mẹ vợ và dùng loa yêu cầu trả lại một phần chi phí đám cưới.
"Chúng tôi chỉ muốn họ trả lại đồ trang sức mà gia đình mua cho cô ấy, trị giá 6.000 USD, cùng số tiền mặt 14.000 USD", Hầu nói.
Hành động của Hầu gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Chi phí làm đám cưới tại quốc gia này đang tăng cao, đặc biệt ở vùng nông thôn, trở thành gánh nặng tài chính với nhiều gia đình.
"Nên công khai những trường hợp như vợ chồng Hầu. Ở Hà Nam, tiền thách cưới thường hơn 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD). Chuyện cha mẹ phải vay tiền cho con trai hỏi vợ là bình thường", một người bình luận.
Chính phủ Trung Quốc đã ban hành các chỉ thị nhằm thay đổi phong tục thách cưới, đồng thời khuyến khích tiết kiệm khi làm đám cưới. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn tiếp tục duy trì tiền thách cưới, có nơi lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ.
Đức Trung (Theo SCMP)