Con trai (1,5 tuổi, Long An) của chị Cẩm Giang mấy ngày gần đây bị đau bụng, tiêu chảy thường xuyên. Cứ tưởng tiêu chảy thông thường, bệnh thường gặp ở trẻ nên chị ra hiệu thuốc mua thuốc về cho con uống.
Tình trạng tiêu chảy không đỡ mà ngày một nặng hơn, đỉnh điểm có ngày bé đi ngoài hơn 10 lần. Đến lúc này, chị mới đưa con đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ cho biết bé bị mất nước nặng, nhưng may mắn còn chưa nguy kịch nên được điều trị và tiếp tục theo dõi.
Chị Giang chia sẻ chỉ cho con chủng ngừa một số mũi nhất định theo chương trình tiêm chủng miễn phí. Trước đây chị cứ nghĩ tiêu chảy là bệnh không nguy hiểm. "Một phần vì nhà không có điều kiện, một phần vì chủ quan nên suýt chút là mất con", chị nói.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), virus rota là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh tiêu chảy nặng ở trẻ nhỏ trên toàn thế giới.
Virus rota nằm trong 10 loại virus nguy hiểm ở trẻ nhỏ, ước tính gây ra cái chết hơn nửa triệu trẻ em mỗi năm. Nguyên nhân khiến trẻ tử vong là do bị tiêu chảy, mất nước và điện giải. Trẻ thường khởi phát bệnh với triệu chứng nôn và sốt, sau đó là tiêu chảy tóe nước nhiều lần trong ngày, có thể kéo dài 10-20 lần. Phân thường không có nhầy máu.
Tiêu chảy do virus rota gây ra có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Uống vaccine là một trong những cách đơn giản và có hiệu quả để để phòng bệnh từ sớm. Hiện nay, vaccine phòng virus rota chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta. Để bảo vệ sức khỏe của con, không ít phụ huynh chủ động cho bé tiêm chủng theo hình thức dịch vụ.
Phụ huynh nên cho con uống vaccine rota virus vào khoảng 6 tuần tuổi. Ảnh: Shutterstock.
WHO khuyến cáo nên uống vaccine rota virus liều đầu tiên càng sớm càng tốt. Vaccine rota virus phát huy tác dụng, có hiệu quả cao hơn khi được uống đúng thời điểm - lúc trẻ khoảng 6 tuần tuổi. Do đó, cha mẹ không nên không nên bỏ qua giai đoạn "vàng" này.
Theo WHO, ngoài nguy cơ mắc bệnh thấp (tối đa 6 trên 100.000 trẻ được tiêm chủng) vaccine rota virus hiện tại được coi là an toàn và dung nạp tốt. Tác động sức khỏe cộng đồng của việc uống vaccine rota virus đã được chứng minh ở một số quốc gia.
Sử dụng vaccine là một phần trong chiến lược toàn diện của WHO để kiểm soát các bệnh tiêu chảy, cùng với việc tăng cường với các biện pháp phòng ngừa như khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ sớm, rửa tay bằng xà phòng, cải thiện nước và vệ sinh...
Để phòng bệnh cho trẻ, các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ cần giữ vệ sinh nguồn nước, cho trẻ ăn uống các thực phẩm an toàn, giữ dụng cụ ăn uống sạch sẽ. Không nên cho bé ăn các loại thịt sống hoặc chưa nấu chín, rửa sạch rau quả trước khi ăn sống, rửa tay trước khi dùng bữa...
Với mẹ còn trong thời kỳ cho con bú, mẹ cần phải giữ gìn vệ sinh bầu ngực, hạn chế ăn các thực phẩm chưa qua chế biến.
Ngọc An