Tôi cho bé dùng thuốc hạ sốt thì có đỡ hơn. Trong nhà có người thân mắc cúm A nên tôi nghĩ có thể bé đã bị nhiễm virus cúm. Xin hỏi, trường hợp của bé có tiêm vaccine cúm được không và tiêm thì có kịp phòng bệnh cúm hay không ạ? (Mỹ Huyền, Hà Đông, Hà Nội)
Trả lời:
Chào bạn. Em bé 4 tháng, sốt cao, lại có yếu tố dịch tễ là người nhà mắc bệnh cúm thì khả năng rất cao là bé đã nhiễm virus cúm. Trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 2 tuổi mắc cúm dễ bị các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi và viêm não. Trong đó, tỷ lệ tử vong khi mắc cúm cao nhất ở trẻ dưới 6 tháng tuổi.
Các loại vaccine cúm hiện nay chỉ được cho phép tiêm cho trẻ đủ 6 tháng tuổi trở lên. Vì vậy, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo phụ nữ chuẩn bị sinh và kể cả phụ nữ đang mang thai từ tam cá nguyệt thứ 2 trở đi nên tiêm vaccine cúm. Các nghiên cứu cho thấy, vaccine cúm an toàn cho phụ nữ mang thai cũng như tạo miễn dịch hiệu quả từ mẹ sang con, ngăn ngừa bệnh cúm ngay khi trẻ được sinh ra.
Trường hợp em bé chỉ mới 4 tháng tuổi, chưa đủ điều kiện để tiêm ngừa cúm. Vì vậy, trong thời gian chờ đủ tuổi, cần chăm sóc trẻ cẩn thận, tránh để trẻ bị lây cúm từ người khác. Đặc biệt, thời gian này những người thân trong gia đình có tiếp xúc và chăm sóc với bé cần phải được tiêm ngừa cúm càng sớm càng tốt.
Nếu trẻ bị sốt, sau khi cho uống thuốc hạ sốt, phụ huynh cần theo dõi trẻ có đáp ứng với thuốc hạ sốt hay không, có uống được nước hay bú được sữa không, quan sát và nhận biết các dấu hiệu bất thường trong hơi thở và tiếng thở của trẻ. Nếu trẻ có các dấu hiệu như thở khò khè, thở rít, co lõm lồng ngực, không thở được bằng mũi... cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.
![Trẻ tiêm vaccine cúm tại Hệ thống tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hiếu Nguyễn](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/08/17/VNVC-Trieu-Son-09-1-4808-1660721263.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QJb6F1heozNhWGXkShuuEQ)
Trẻ tiêm vaccine cúm tại Hệ thống tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Hiện nay virus cúm có 4 chủng A, B, C, D và nhiều phân chủng khác nhau, trong đó chủng cúm A và B là nguy hiểm và thường gặp nhất. Bé có thể đã nhiễm cúm và đã khỏi bệnh nhưng việc tiêm ngừa cúm là điều cần thiết để bảo vệ trẻ khỏi chủng khác của virus cúm. Các vaccine cúm hiện nay có thể phòng ngừa 4 chủng virus cúm nguy hiểm là cúm A/H1N1, cúm A/H3N2, cúm B/Yamagata và cúm B/Victoria. Virus cúm biến đổi hàng năm nên việc tiêm ngừa cúm được khuyến cáo tiêm nhắc lại mỗi năm một lần để đạt được hiệu quả miễn dịch tốt nhất.
BS.CKI Nguyễn Lê Nga
Quản lý Y khoa Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC