Năm 2024, tại giải vô địch điền kinh liên trường Portland 6A-1, Aayden Gallagher thắng cả hai nội dung 200m và 400m nữ cho trường Trung học McDaniel ở Portland.
Aayden "Ada" Gallagher thắng áp đảo 400m nữ tại giải điền kinh liên trường Portland.
Cảnh tượng tương tự diễn ra tại giải năm nay. Trên đường chạy hôm 19/3, Gallagher - giờ lấy tên là Ada - thắng cự ly 200m với hơn 1,5 giây và cự ly 400m với gần 10 giây. Cụ thể, ở nội dung 400m, VĐV 16 tuổi về đích với thời gian 57 giây 62 giây, phá kỷ lục mùa giải. VĐV về nhì, Kinnaly Souphanthong, cán đích sau 1 phút 5 giây 72. Gallagher cũng lập kỷ lục mùa giải ở nội dung 200m với thời gian 25 giây 76.
Video ghi lại cảnh Ada bỏ rất xa các đối thủ khi về đích gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, gồm cựu VĐV bơi lội người Mỹ Riley Gaines, 24 tuổi. Cô thi đấu cho đội bơi NCAA của Đại học Kentucky trước khi giải nghệ và tập trung vào hoạt động chính trị, nổi tiếng với việc vận động chống VĐV chuyển giới thi đấu thể thao ở các nội dung nữ.
"Lại một ngày khác, một VĐV nam thống trị ở nội dung thể thao của nữ", Gaines viết trên mạng xã hội X. "Ada lập kỷ lục mùa giải và đánh bại cô gái nhanh nhất với hơn 7 giây. Cậu ta không biết xấu hổ sao? Cha mẹ cậu ta không biết xấu hổ sao?". Gaines còn gắn thẻ cựu Bộ trưởng Tư pháp của Donald Trump, Pam Bondi, vào bài đăng.
Sau đó, Ada tiếp tục về nhất 200m nữ.
Theo hồ sơ tuyển dụng đại học của Tổ chức kết nối các VĐV trung học cơ sở và trung học phổ thông với các HLV đại học (NCSA), Gallagher, cao 1,78 m và nặng 70,3 kg, viết: "Tôi có thể tiếp tục chạy trong khi hàng nghìn người muốn tôi dừng lại và nghi ngờ sự chính trực của tôi".
Chính sách của Hiệp hội Hoạt động Trường học Oregon (OSAA) về "tham gia theo bản dạng giới" có nội dung "OSAA cố gắng cho phép học sinh tham gia chương trình thể thao hoặc hoạt động phù hợp với bản dạng giới mà các em luôn khẳng định, đồng thời tạo môi trường công bằng và an toàn cho tất cả học sinh".
Chính sách này cũng nêu rõ: "Các quy tắc như thế này thúc đẩy sự hòa hợp và cạnh tranh công bằng giữa các trường thành viên bằng cách duy trì quyền tham gia bình đẳng và tăng số lượng học sinh có cơ hội tham gia các hoạt động liên trường".
Năm 2023, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo của trường, Ada tiết lộ sẽ theo đuổi liệu pháp hormone thay thế. "Tôi cảm thấy điều đó sẽ khiến tôi tự tin hơn rất nhiều", Ada cho biết. "Vì hiện tại, tôi ngày càng nam tính hơn. Nhiều lông mặt hơn, những thứ như thế. Và tôi không muốn điều đó. Estrogen và các hormone khác cùng với việc luyện giọng sẽ khiến tôi hạnh phúc và tự tin hơn rất nhiều".
Năm nay, sau khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp có tên "Không cho nam giới tham gia thể thao nữ". Sắc lệnh này nêu rõ: "Trong những năm gần đây, nhiều cơ sở giáo dục và hiệp hội thể thao cho phép nam giới thi đấu trong các môn thể thao của nữ. Điều này là hạ thấp, không công bằng và nguy hiểm cho phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời tước đi cơ hội bình đẳng của họ để tham gia và thăng tiến trong thể thao".
Hồng Duy