Trong cuộc họp báo ngày 23/4, Giám đốc London Marathon, Hugh Brasher xác nhận những runner tham gia sự kiện marathon cuối tuần này sẽ được phép tự xác định là nam, nữ hoặc không phân biệt giới tính.
Điều này, về mặt nguyên tắc, không đúng quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics). Theo đó, VĐV chuyển giới nữ không đủ điều kiện tham gia các cuộc đua dành cho elite, tranh chức vô địch hoặc nhóm tuổi nữ.

Các elite nữ tại London Marathon 2024. Ảnh: AP
"Để tham gia giải vô địch, ưu tú hoặc bất kỳ giải thưởng nhóm tuổi nào, họ phải là phụ nữ bẩm sinh, phụ nữ theo định nghĩa của tòa án", Brasher giải thích. "Nhưng để tham gia sự kiện đại chúng, đó là tự lựa chọn. Tôi có biết chính xác số lượng VĐV chuyển giới nữ đang chạy hay không? Không, vì đó là tự lựa chọn. Làm sao mà kiểm tra được?".
Người đứng đầu London Marathon nói thêm: "Mọi người được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân. Nhưng giấy tờ tùy thân của bạn có thể là hộ chiếu. Ở đó sẽ ghi rõ giới tính của bạn và giới tính của bạn có thể ghi là nữ ngay cả khi bạn sinh ra là nam. Điều này rất phức tạp".
Brasher còn cho biết thêm rằng London Marathon đã tẩy chay nền tảng truyền thông xã hội X từ đầu năm, vì "đã trở nên quá gay gắt và xuống cấp" kể từ khi Elon Musk tiếp quản. Tỷ phú giàu nhất thế giới và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích việc VĐV chuyển giới nữ thi đấu nội dung nữ trong thể thao.
Những tranh cãi về VĐV chuyển giới xuất hiện từ 2023. Khi đó, Glenique Frank, người sinh ra là nam nhưng tự nhận là nữ, thi đấu marathon ở New York và Tokyo với tư cách nam. Nhưng chỉ sau vào tuần, Frank lại được phép tham gia London Marathon với tư cách nữ. Frank sau đó xin lỗi vì đã thi đấu ở hạng mục nữ, và hứa sẽ không làm như vậy nữa cho đến khi phẫu thuật.

Glenique Frank từng gây tranh cãi khi thi đấu marathon ở New York và Tokyo với tư cách nam, nhưng dự London vài tuần sau đó với tư cách nữ. Ảnh: Telegraph
Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt tuần trước, các thẩm phán tại Tòa án Tối cao tại Anh ra phán quyết rằng một người phụ nữ nên được xác định theo giới tính sinh học trong Đạo luật Bình đẳng, điều này có thể có tác động lớn đến thể thao.
Tuy nhiên, Brasher cho biết London Marathon sẽ không cập nhật chính sách của giải cho đến khi Ủy ban Bình đẳng và Nhân quyền (EHRC) và Bộ thể thao Anh quốc đưa ra hướng dẫn mới vào mùa hè.
"Chúng tôi sẽ đáp ứng những gì luật pháp quy định nhưng phải có chi tiết đó", Brasher cho biết. "Thật khó để dự đoán chúng tôi sẽ làm gì. Tôi đã trải qua rất nhiều kế hoạch kịch bản khác nhau kể từ khi tòa án đưa ra phán quyết, nhưng chúng tôi phải đợi cho đến khi ủy ban đưa ra báo cáo".
London Marathon được tổ chức thường niên, ra đời từ năm 1981. Nó thuộc nhóm 7 giải chạy danh giá nhất hành tinh World Marathon Majors, bên cạnh các giải tại Boston, Berlin, Tokyo, Chicago, New York City và mới nhất là Sydney.
Hồng Duy