Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, 24h tối nay (giờ VN), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ chính thức công bố kết quả vụ Hiệp hội các chủ trại nuôi cá nheo Mỹ (CFA) kiện VN bán phá giá cá basa, cá tra vào thị trường này. Thông tin cụ thể sẽ bao gồm mức thuế suất và cách tính đối với mặt hàng cá philê đông lạnh nhập từ VN.
Hiệp hội các chủ trại cá nheo (CFA) vừa nộp đơn lên Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho rằng, đã xuất hiện "tình trạng khẩn cấp" trong vụ kiện cá basa. Bà Diệp Hoài Nam, đại diện Công ty Luật White & Case đã trao đổi về nội dung và ảnh hưởng của cáo buộc mới với cá basa VN.
Ông Ngô Phước Hậu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish), một trong số những đơn vị bị kiện bán phá giá cá basa - đã khẳng định như vậy trong cuộc họp mặt với các cổ đông tại Hà Nội.
Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển vừa khẳng định như vậy với VnExpress, trước việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) phê chuẩn đề nghị coi Việt Nam là nước có nền kinh tế phi thị trường. Ông cho biết đã gửi thư tới Bộ trưởng DOC Donald L. Evans để phản đối và yêu cầu phía Mỹ xem xét lại quyết định này.
Phòng Chính sách của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa kiến nghị coi nền kinh tế Việt Nam là phi thị trường. Trong trường hợp DOC chấp thuận đề nghị này, cách tính biên phá giá đối với các sản phẩm cá basa philê đông lạnh của Việt Nam sẽ được căn cứ vào giá thành ở một nước thứ 3.
"Mỹ luôn nói đến vấn đề tự do mậu dịch. Theo tôi, khó tìm được chuyện gì để xác định Việt Nam bán phá giá. Tôi hy vọng Ủy ban Hiệp thương quốc tế Mỹ nhìn kỹ lại việc này để điều tra một cách đầy đủ, sau đó hãy đến Việt Nam để xem các ngư dân nuôi cá như thế nào. Tôi rất tin tưởng rằng không có chuyện bán phá giá".
"Việt Nam có bán phá giá cá basa vào Mỹ? Việt Nam có đủ tư cách của nước kinh tế thị trường?... Các câu hỏi này đều do những người nuôi catfish ở Mỹ tung ra trong cuộc chiến phi lý chống lại cá Việt Nam". Đó là một đoạn trong bài viết "Công thức tuyệt diệu để làm xiếc số liệu" đăng trên tờ The Asia Wall Street Journal số ra mới đây.
Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển khẳng định như vậy với VnExpress tối qua, sau buổi tiếp đoàn chuyên gia do Phó trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ (DOC) Joseph A. Spetrini dẫn đầu. Tại buổi gặp, phía Việt Nam đề nghị DOC cẩn trọng khi điều tra áp dụng thuế chống phá giá với cá tra, basa xuất xứ từ Việt Nam.
Bộ Thương mại cho biết, bản giải trình bằng tiếng Việt, hơn 100 trang vừa được gửi sang Washington. Đại sứ quán VN tại Mỹ đang gấp rút hiệu đính và dịch sang tiếng Anh để kịp trình lên Bộ Thương mại nước này (DOC) trước 4h chiều mai.
Theo nguồn tin riêng của VnExpress, cách đây 2 tiếng, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thông báo tiếp tục hoãn thời hạn nộp văn bản giải trình đến 2/10. Ngày cuối cùng phía Việt Nam phải bảo vệ ý kiến trước cáo buộc của Hiệp hội các chủ trại cá nheo Mỹ (CFA) cũng được lùi lại tới 15/10.
Giá cá tra đang giảm trung bình từ 800 đến 1.000 đồng/kg so với tuần trước do một số doanh nghiệp chế biến trong tỉnh đã ngừng mua. Trong khi đó, nước lũ dâng cao, ngư dân phải gia cố, bảo vệ ao nuôi nên không thu hoạch mà chờ đến cuối vụ.
Đó là thông điệp mà các đại biểu tham dự cuộc họp "Những người liên quan đến nuôi trồng cá da trơn - họ nói gì", diễn ra tại Hà Nội chiều 6/9, gửi tới các nhà chức trách Mỹ. Gần 400.000 người VN sống bằng nghề nuôi và chế biến cá tra, basa đang bị đe dọa mất sinh kế nếu vụ kiện kết thúc theo hướng xấu cho phía VN.