![]() |
Cuộc sống của người nuôi cá tra, basa đang bị đe dọa. |
Tham dự cuộc họp có đại diện các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam (NGO), ActionAid và đại diện của Hội Nông dân Việt Nam. Tại đây, bà Magrit Schlosser, đại diện Đồng giám đốc Trung tâm thông tin NGO kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ đối với Việt Nam trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Các đại biểu đều cho rằng, việc tiến hành điều tra để áp đặt thuế chống phá giá đối với các sản phẩm cá tra và basa xuất khẩu từ Việt Nam là hành động không công bằng và không phù hợp. Những cố gắng trước đây của phía Mỹ nhằm hạn chế triệt để mặt hàng cá da trơn Việt Nam trên thị trường nước này (bằng cách viện cớ rằng cá không đảm bảo vệ sinh, sau đó là cấm sử dụng tên thương mại catfish) đã làm rất nhiều nông dân Việt Nam thua lỗ và chịu hậu quả nặng nề. Tình hình trên sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu có thêm bất kỳ hàng rào thương mại nào nữa đối với mặt hàng cá tra và basa xuất khẩu (các sản phẩm này có nguy cơ bị đánh thuế chống phá giá với mức thấp nhất là 141% và /hoặc theo một chế độ xuất khẩu theo quota).
Trước đó, ActionAid Việt Nam (AAV) đã khởi xướng chiến dịch phản đối hành động bảo hộ thương mại của Mỹ chống các nông dân sống bằng nghề cá tại ĐBSCL. Trong tháng 8, AAV phối hợp cùng một số tổ chức tiến hành nghiên cứu nhanh nhằm xem xét các ảnh hưởng có thể xảy ra do hậu quả của vụ kiện. Kết quả khảo sát này cho thấy, nuôi cá tra, basa là một nghề truyền thống từ lâu đời, người dân không thể bỏ được nghề vì không có nghề khác, không có đất ruộng. Các sản phẩm cá da trơn Việt Nam rẻ do ngư dân có nhiều kinh nghiệm, điều kiện tự nhiên tốt, thức ăn tự chế rẻ, gia đình tự lao động lấy công làm lãi...
Kết quả khảo sát tình hình nuôi cá basa, tra tại ĐBSCL (do ActionAid, Oxfam Hong Kong và VASEP tiến hành, 8/2002) - Lương bình quân cho mỗi lao động nuôi cá là 550.000-750.000 VND/tháng, lương công nhân chế biến là trên dưới 1 triệu đồng/tháng. Tiền công lao động đạt được do sự thỏa thuận của đôi bên, thông thường là giữa con cháu hoặc bạn bè thân hữu, không có ép buộc. - Về vốn, hầu hết phải vay từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất theo quy định. Một số hộ phải vay nặng lãi (3-4%/tháng). - Giá thành sản xuất: Đầu tư cho một bè nuôi khoảng 30 tấn thành phẩm mất khoảng 100 triệu; 50-60 tấn khoảng 200 triệu; 100 tấn khoảng 350-380 triệu đồng (ngư dân thường dùng luôn bè làm thế chấp để vay vốn). Giống cá trung bình khoảng 3.500 đồng/con (basa) và 1.500 đồng/con (cá tra), có lúc xuống tới 290 đồng/con (tra). Thức ăn công nghiệp theo giá chung, thức ăn tự chế khoảng 2.000 đồng/kg; trung bình khoảng 3-4 kg thức ăn/1 kg cá thành phẩm. - Các chi phí khác: Dao động từ 7.000 đồng đến 10.000/kg. - Giá đầu ra: Thông thường ở mức 13.000-14.000 đồng/kg. - Giá xuất của doanh nghiệp Việt Nam: Đạt được trên cơ sở "thuận mua vừa bán". Giá xuất FOB tại Việt Nam đi Mỹ khoảng 1,15-1,5 USD/pound (khoảng 2,1-3 USD/kg). |
Nghĩa Nhân - Song Linh