Trump hôm nay khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và "không thấy vấn đề gì" với các vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên.
Bình Nhưỡng sớm nay phóng nhiều quả đạn chưa rõ chủng loại từ bờ biển phía đông về phía biển Nhật Bản.
Tàu ngầm Triều Tiên hé lộ hôm 22/7 mang được ba tên lửa đạn đạo, mỗi quả có tầm bắn 1.200 km và có thể gắn đầu đạn hạt nhân.
Tàu ngầm do Bình Nhưỡng hé lộ hôm 22/7 dường như được cải tiến từ thiết kế hồi thập niên 1950 và mang được tên lửa đạn đạo tầm xa.
Quan chức quốc phòng Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên phóng hôm 25/7 có quỹ đạo không bình thường, khiến nó khó bị bắn hạ.
Triều Tiên gọi vụ phóng tên lửa sáng 25/7 là "lời cảnh báo nghiêm khắc", dường như nhằm đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vào tháng 8.
Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa hôm 25/7, cho rằng Triều Tiên cần phát triển vũ khí đối phó mối đe dọa từ Hàn Quốc.
Lãnh đạo Triều Tiên hôm 22/7 thăm nhà máy đóng tàu, tỏ ý hài lòng với việc chế tạo tàu ngầm dự kiến triển khai ở biển Nhật Bản.
Chuyến thăm cho thấy Kim Jong-un dường như đang cân nhắc nối lại các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa để gây áp lực với Mỹ.
Tên lửa Triều Tiên vừa thử có nhiều điểm giống mẫu Iskander của Nga, được đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc.
Tên lửa Triều Tiên có nhiều điểm giống mẫu Iskander Nga, có khả năng đe dọa các lá chắn phòng thủ Mỹ đặt tại Hàn Quốc.
Triều Tiên bù đắp thua kém về không quân và hải quân bằng hàng nghìn tổ hợp pháo phản lực, đủ sức đe dọa thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận Triều Tiên thử vũ khí nhưng khẳng định Washington sẽ không điều chỉnh hoạt động trong khu vực.
Giới chuyên gia đánh giá Bình Nhưỡng có thể sở hữu tên lửa khai hỏa từ nhiều bệ phóng, nhằm tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau.
Triều Tiên dường như muốn hạ nhiệt căng thẳng và thể hiện thiện chí với Mỹ khi không phô diễn vũ khí hạt nhân trong duyệt binh 9/9.
Triều Tiên triển khai nhiều khí tài hạng nặng trong cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng, nhưng không có tên lửa đạn đạo tầm xa.
Phi đội máy bay An-2 xếp thành số "70" trên bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng, kết thúc cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Triều Tiên.
Ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng không triển khai tổ hợp ICBM trong các buổi luyện tập trước lễ duyệt binh ngày 9/9.
Triều Tiên cho biết người đứng đầu chương trình vũ khí chiến lược của nước này đã qua đời do bệnh về máu.
Được trang bị những khí tài hiện đại, Sư đoàn thiết giáp số 105 là một trong những đơn vị mạnh nhất của quân đội Triều Tiên hiện nay.