Không quân Mỹ dường như đã đề xuất mua 24 tiêm kích tàng hình F-35 trong năm 2026, so với 48 chiếc như kế hoạch, nhằm cắt giảm chi tiêu.
Không quân Mỹ muốn hồi sinh dự án phát triển tên lửa siêu vượt âm AGM-183A, sau khi từ bỏ vì nhiều lần thử nghiệm thất bại.
Tư lệnh không quân Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ Vòm Vàng cần có khả năng đối phó drone, bên cạnh các loại tên lửa tầm xa.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói nước này chưa chắc muốn mua tiêm kích F-16, dù Washington đã duyệt bán tối đa 20 máy bay cho Manila.
NT-43A là máy bay phòng thí nghiệm được Không quân Mỹ giữ bí mật gần như hoàn toàn kể từ khi đưa vào hoạt động từ đầu những năm 2000.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III, được biên chế từ năm 1970, có thể mang đầu đạn hạt nhân mạnh 475 kiloton và đạt tầm bắn 14.000km.
Tên lửa SM-6 mà Mỹ bán cho Nhật là loại vũ khí đa nhiệm hiện đại, đóng vai trò "chốt chặn" của hải quân nước này để đối phó tên lửa siêu vượt âm.
Arab Saudi có thể không được mua tiêm kích F-35 dù ký thỏa thuận kỷ lục gần 142 tỷ USD với Mỹ, do thỏa thuận giữa Washington và Tel Aviv.
Quân đội Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa Minuteman III vào mục tiêu ở cách gần 7.000 km để thể hiện "sức mạnh răn đe hạt nhân".
Mỹ hoàn tất quả đầu tiên của dòng bom hạt nhân B61-13 mạnh tương đương 360.000 tấn thuốc nổ TNT và chỉ trang bị cho oanh tạc cơ tàng hình.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ tiếp nhận radar cảnh báo sớm AN/TPY-2 nâng cấp, được cho là có khả năng phát hiện tên lửa siêu vượt âm.
Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ nói chi phí xây Vòm Vàng có thể vượt mức ước tính 542 tỷ USD, cho rằng con số này "không quá cao".
Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ phát triển F-55, mẫu tiêm kích hai động cơ được cho là thuộc chương trình F/A-XX của hải quân nước này.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ chế tạo máy bay chiến đấu F-55 và nâng cấp tiêm kích tàng hình F-22 lên chuẩn "Super".
Tư lệnh không quân Mỹ tuyên bố F-47 có bán kính chiến đấu hơn 1.850 km, gấp rưỡi tiêm kích đời cũ, và sẽ hoạt động trong vòng 4 năm tới.
Lục quân Mỹ kết thúc dự án phương tiện tấn công M10 Booker do vấn đề thiết kế và xe quá nặng so với yêu cầu đề ra.
Lockheed Martin tuyên bố sẽ tích hợp công nghệ tiêm kích thế hệ 6 cho dòng F-35, giúp nó mang 80% năng lực của F-47 với giá bằng một nửa.
GBU-57/B là bom phi hạt nhân nặng nhất của Mỹ, có thể xuyên qua 60 mét bê tông cốt thép và chỉ trang bị cho phi đội B-2 Spirit.
Mỹ điều biên đội B-1B đến căn cứ Misawa, lần đầu oanh tạc cơ chiến lược nước này đóng quân dài ngày ở Nhật Bản từ giữa thập niên 1970.
Hải quân Mỹ thông báo hủy chương trình tên lửa siêu vượt âm HALO vì vấn đề chi phí, sau khi không quân đình chỉ dự án tương tự.