Tiêm kích tàng hình F-35B Mỹ rơi bên ngoài sân bay ở bang New Mexico, bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn.
Washington và Tokyo sẽ phối hợp phát triển hệ thống phòng không để có thể đánh chặn vũ khí siêu vượt âm, loại đạn hai nước hiện "chưa thể bắn hạ".
Lầu Năm Góc loại biên máy bay B-2 sập càng và cháy ở căn cứ Whiteman hồi năm 2022 do chi phí sửa chữa quá cao.
Mỹ thông báo đã dùng vũ khí laser để đánh chặn UAV tại Trung Đông, lần đầu xác nhận sử dụng khí tài này để thực chiến.
Tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ gặp sự cố sập càng khi diễn tập và mài bụng, nằm nghiêng trên đường băng sân bay ở bang Georgia.
Mỹ đang phát triển một mẫu tàu ngầm không người lái có hình dạng giống cá đuối, sở hữu kích cỡ lớn song có thể dễ dàng tháo lắp, vận chuyển.
Không quân Mỹ công bố hợp đồng 13 tỷ USD để mua loạt máy bay chỉ huy mới, thay cho phi đội 4 chiếc E-4B sắp hết tuổi vận hành.
Lục quân Mỹ thử nghiệm xây dựng các đội hình tác chiến kết hợp giữa robot và con người, nhằm chuẩn bị cho kịch bản xung đột trong tương lai.
Video cho thấy CH-53K, trực thăng lớn nhất nước này, cẩu khung thân tiêm kích F-35C nặng tối đa 15 tấn bay qua biển khi được tiếp liệu trên không.
Quan chức Mỹ nói máy bay H-20 Trung Quốc, được cho là đối trọng với oanh tạc cơ B-21, không thể sánh kịp về công nghệ với phi cơ của Washington.
Không quân Mỹ huy động 12 oanh tạc cơ tàng hình B-2 cất cánh liên tiếp, nhằm phô trương sức mạnh và thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Một tiêm kích tàng hình F-22 hiện đại nhất của Mỹ được kéo đi trong tư thế chúi mũi xuống đường băng tại Nhật, dường như gặp sự cố sập càng.
Tập đoàn Mỹ công bố tên lửa Mako có thể cất trong thân F-35 và là mẫu tên lửa siêu vượt âm đầu tiên phóng được từ tiêm kích này.
Hải quân Mỹ muốn lắp bệ tên lửa RIM-116 và bỏ pháo Phalanx trên chiến hạm lớp Arleigh Burke nhằm tăng khả năng đánh chặn UAV, tên lửa hành trình.
Không quân Mỹ hồi sinh máy bay B-1B vốn bị loại biên và đưa vào niêm cất nhiều năm qua, nhằm thay thế oanh tạc cơ bị cháy năm 2022.
Các dự án đóng tàu mới của hải quân Mỹ, từ tàu ngầm tới tàu sân bay, sẽ bị trì hoãn 1-3 năm do tác động kéo dài của Covid-19 đối với nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng.
Không quân Mỹ đổi tên đơn vị chuyên đóng vai quân địch thành phi đoàn tiêm kích đánh chặn, định danh chưa từng được dùng từ thời Chiến tranh Lạnh.
Chiến đấu cơ F-35A Mỹ hiện có thể bay gần khu vực xảy ra sấm sét sau nhiều năm bị cấm làm việc này.
Quân đội Mỹ ghi nhận 4 vụ rơi trực thăng AH-64 Apache chỉ trong hai tháng, trong đó hai sự việc xảy ra chỉ cách nhau 3 ngày.
Giới chức Mỹ thông báo pháo GAU-22/A trên tiêm kích F-35A đã được cải thiện sau nhiều năm khắc phục vấn đề về phần cứng và phần mềm.