Sáng nay, TAND tỉnh Bình Dương kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ hiếp dâm, cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Trịnh Xuân Hoàng lĩnh án 19 năm 6 tháng tù, đồng thời chuyển thành hình phạt tù giam với 3 năm án treo trước đó. 5 đồng phạm của y nhận án từ 9 tháng đến 10 năm tù.
Ngày 13/6, VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị HĐXX tuyên phạt Trịnh Xuân Hoàng (Hoàng 'Lựu Đạn') mức án trên cho tổng cộng của 3 tội hiếp dâm, cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Công tố viên nhiều lần bác bỏ bào chữa của luật sư, rằng hành vi của Hoàng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hôm qua, phiên thẩm vấn về các hành vi hiếp dâm của Trịnh Xuân Hoàng không có sự tham dự của người dân và báo chí. TAND tỉnh Bình Dương cho biết việc này nhằm bảo vệ danh dự cho bị hại, bởi họ ngại không dám đến toà đối chất. Với thủ tục xét xử kín, 3 trong 4 nạn nhân đã tới tòa theo triệu tập.
Hôm qua, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Hoàng (tức Hoàng "Lựu Đạn") cùng 5 bị cáo khác về các tội hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái luật và cho vay lãi nặng. Phiên toà vắng mặt tất cả các bị hại và chỉ có 4 trong hơn 10 nhân chứng đến theo giấy triệu tập.
Hôm qua, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm Trịnh Xuân Hoàng (Hoàng "Lựu Đạn", nguyên cán bộ Hạt Kiểm lâm thị xã Thủ Dầu Một) cùng 5 bị cáo. Tuy nhiên những nạn nhân chính và người liên quan đã không đến toà theo triệu tập. HĐXX do thẩm phán Huỳnh Thị Thái làm chủ toạ đã tuyên hoãn phiên xử.
TAND tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Hoàng (nguyên cán bộ Hạt Kiểm lâm thị xã Thủ Dầu Một) cùng đồng bọn về các tội hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật... vào 28-29/4.
Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố Trịnh Xuân Hoàng (tức Hoàng "lựu đạn", đệ tử Năm Cam) cùng 5 đàn em về tội: hiếp dâm, cướp tài sản, cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
Ban chuyên án của Bộ Công an đang điều tra bổ sung về các hành vi nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu, đánh người gây thương tích của Trịnh Xuân Hoàng (Hoàng "lựu đạn"). Đây là lý do Cơ quan Điều tra chưa thể chuyển hồ sơ sang VKSND.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác nhận như vậy về nguồn tin Trịnh Xuân Hoàng (Hoàng "lựu đạn"), cán bộ Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, đã chi số tiền trên cho một cán bộ tỉnh Đồng Nai để được giảm nhẹ hình phạt trong một vụ án trước đây.
Có lẽ nhờ chối bay mọi lời khai của đồng bọn về mình và viện cớ tình trạng sức khỏe không tốt mà trong vụ dùng súng tấn công đòi bảo kê một sòng bài ở Đồng Nai, Hoàng chỉ bị tuyên với mức hình phạt không tù giam. Y đã tiếp tục ngồi ghế kiểm lâm, và con đường biến chất của Hoàng càng được "phát huy".
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thị Thu Ba đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn về việc Hoàng "lựu đạn" khai chi 100 lượng vàng cho một số cán bộ TAND tỉnh Đồng Nai để thoát tội. Một đoàn thanh tra ngành tư pháp cũng được thành lập để tập trung điều tra vụ việc này.
Bộ Tư pháp sẽ làm việc cùng Ban chuyên án Năm Cam về việc một tay chân của ông trùm là Trịnh Xuân Hoàng, tức Hoàng "lựu đạn", cán bộ Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, bị bắt và khai từng chi 100 cây vàng để được giảm nhẹ hình phạt trong một phi vụ gây tội ác trước đây.
Sáng 6/2, Lâm Tùng Chi (sinh 1969, hiện trú tại khu tập thể Đại học Nông lâm, Thủ Đức, TP HCM), đã ra đầu thú để xin hưởng khoan hồng. Ngoài các hành vi gây rối, Chi khai nhận đã cùng đồng bọn tổ chức bắt cóc các nữ tiếp viên cho Hoàng "lựu đạn" hiếp dâm.
Hôm 4/2, Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt tạm giam Vũ Hồng Vân và Lê Thành Nhân về tội cho vay nặng lãi và đồng phạm hiếp dâm. Hai tên này là đàn em thân tín của Hoàng “lựu đạn”, từng tham gia bắt cóc các tiếp viên trẻ, đẹp ở nhà hàng để Hoàng thỏa mãn thú tính.
Thái Bảo Điền, người hai lần ngồi tù thay cho Hoàng “lựu đạn”, vừa khai nhận việc mình thế thân “cứu chúa”. Bộ Công an có thể phục hồi điều tra lại sự việc, và như vậy trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong việc giam “lầm người” sẽ được đặt ra.
Sau 5 tuần bị bắt, Hoàng "lựu đạn" bắt đầu mở miệng. Những gì hắn khai ra nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, dù đã có nhiều huyền thoại xung quanh sự tàn bạo, háu gái và mê cờ bạc của hắn.
"Tôi không bao che cho bất kỳ ai. Cái chính là do tôi không phát hiện được, đó chỉ là một sơ suất", ông Đoàn Văn Tràng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương trả lời báo chí khi được hỏi về việc có hay không sự tiếp tay, bao che cho Hoàng "lựu đạn".
Hội đồng kỷ luật Chi cục Kiểm lâm Bình Dương vừa quyết định kỷ luật, buộc thôi việc và đuổi ra khỏi ngành đối với Trịnh Xuân Hoàng, tự Hoàng lựu đạn, nhân viên đội cơ động thuộc chi cục, vì hành vi cưỡng dâm và thành lập băng đảng xã hội đen.
Lệnh bắt vừa được Công an tỉnh Bình Dương thi hành với Trịnh Xuân Hoàng, tự Hoàng "lựu đạn", sinh 1960, cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Y bị tình nghi hung thủ của hơn 10 vụ hiếp dâm táo tợn.