Theo đề nghị của VKSND tỉnh, phiên tòa vẫn được tiến hành, bởi các bị hại đã có lời khai tại cơ quan điều tra. Chiều cùng ngày, Tổng cục Cảnh sát vận động thêm một bị hại và một nhân chứng đến toà. Hai người được cảnh sát bảo vệ, đưa đón tận nhà.
Theo cáo trạng, Trịnh Xuân Hoàng (nguyên nhân viên Chi cục Kiểm lâm Bình Dương) đã quy tụ một số đối tượng hình sự để bảo kê các sòng bạc của đàn em Năm Cam ở khu vực Biên Hoà, Hoá An. Hoàng "Lựu Đạn" nhiều lần ra lệnh cho đàn em hoặc trực tiếp bắt phụ nữ để hãm hiếp. 4 cô gái đã trở thành nạn nhân thường xuyên của Hoàng. Hoàng cùng đàn em còn gây nhiều vụ cướp, bắt giữ người trái phép khác.
Buổi xét xử hôm qua, HĐXX làm rõ việc Hoàng bắt giữ trái pháp luật vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan. Hoàng khai, ngày 16/3/2000, hắn chém bà Loan và nghe được tin sẽ bị tố giác với công an. Hoàng cùng đàn em đến nhà doạ: "Tao kêu tụi nó chặt đứt cánh tay mày. Tao mà ra hiệu là chồng mày bị chặt thành 3 khúc". Vợ chồng bà Loan van xin tha, hứa không bao giờ dám kiện.
Tới vụ hiếp dâm của Hoàng với chị L.K.D., bị cáo nói rất mệt và không thể tiếp tục trả lời. Theo cáo trạng, mỗi khi nhậu xong, Hoàng lại bắt chị D. đưa về khách sạn để cưỡng hiếp.
Hôm nay, toà tiếp tục phần xét hỏi về hành vi hiếp dâm của Hoàng. Theo chủ toạ Bùi Thị Thái, nếu bị cáo tiếp tục im lặng, HĐXX sẽ cho đối chất với các nạn nhân.
(Theo Tuổi Trẻ)