Nghĩ rằng vì cơ thể xấu xí do cân nặng khiến mọi người xa lánh, kể cả bố của mình, Josh (Anh) quyết tâm giảm béo trong 2 tháng.
Bởi vì cho trẻ đồ ăn nhanh thì dễ hơn là tốn công sức để chuẩn bị bữa ăn lành mạnh, bởi vì cho trẻ bánh kẹo dễ hơn là nghe chúng mè nheo...
Con em 33 tháng tuổi, cân nặng 19 kg và cao 91 cm. Hình như chiều cao của cháu hơi thấp và cân năng thì thừa phải không bác sĩ?
Bé gái nhà tôi 18 tháng cao 85,7cm. Hàng ngày bé ăn 3 bữa cháo hạt, 150g chất đạm/ngày (thay đổi thực đơn: tôm, cua, cá, thịt heo, thịt bò, tim...) và nhiều rau, một cốc sữa công thức 200ml, một cốc sữa chua, một quả cam (hoặc loại khác).
Chỉ mất 2 phút trả lời 6 câu hỏi, bạn có thể biết được bé có nguy cơ bị béo phì khi lớn hay không.
Tăng cường cho trẻ vận động; cân chỉnh chế độ ăn với nhiều rau xanh và hạn chế béo nhưng đừng bao giờ cắt bớt chế độ sữa của bé... là lời khuyên của các bác sĩ Trung tâm dinh dưỡng TP HCM nhằm kiểm soát tình trạng béo phì ở con trẻ.
> Cậu ấm cô chiêu phát phì vì ăn nhiều mà ít vận động
Những đứa trẻ có cha béo phì rất dễ trở thành bản sao của bố ở tuổi lên 8 hoặc 9, so với các bé có bố cân nặng vừa phải.
> Báo động nguy cơ béo phì 'đô thị'/ Con béo phì cha mẹ vẫn sợ gầy
"Sao mẹ lại không cho con ăn phô mai? Nó giúp con cao lên mà?" - bé Hùng 7 tuổi lý sự. Mê quảng cáo vui nhộn của sản phẩm này, Hùng tập ăn thử và dần thành "nghiện", dù đã có dấu hiệu béo phì.
> Xuất hiện trẻ siêu béo phì/ Béo phì ở trẻ khó chữa hơn suy dinh dưỡng/ Trẻ 11 tuổi béo phì sẽ thừa cân mãi.
Một cháu bé ở 9 tuổi ở TP HCM đã được xác định là thuộc loại siêu béo phì. Cháu nặng đến 102 kg.
Có đến 70% số trẻ thừa cân, béo phì bị rối loạn mỡ máu, một yếu tố nguy cơ gây các tai biến tim mạch trong tương lai.
Việc hạn chế ăn uống của trẻ trong dịp Tết sẽ khó khăn hơn nhiều so với ngày thường bởi đây là dịp có nhiều đồ ăn giàu năng lượng. Mặt khác, vào dịp năm mới, bạn sẽ có tâm lý thả lỏng cho con cái hơn.
Những trẻ em béo phì ở độ tuổi 11 sẽ dễ dàng mang theo số cân thừa đó vào tuổi trưởng thành, và mắc phải những vấn đề sức khoẻ.
"Ê... thằng mập ú", "Trông kìa, con heo hai chân"... Không hiếm các cậu bé cô bé béo phì luôn là mục tiêu chòng ghẹo, chê bai, thậm chí bị bắt nạt trong trường lớp. Rất nhiều bé trai "quá cỡ" sau này đã trở thành kẻ bắt nạt người khác để trả thù.
Chứng béo phì có thể khiến trẻ em mắc bệnh tim mạch giai đoạn đầu khi mới 7 tuổi. Ngoài ra các em còn có khả năng mắc bệnh tiểu đường cao hơn trong những năm sau này của cuộc đời.
Trẻ em "quá khổ" đang là nỗi lo của nhiều gia đình hiện đại. Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tạo ra áp lực tâm lý đối với trẻ.
Căn bệnh này đang tăng nhanh, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Không chỉ những trẻ bụ bẫm mới bị béo phì. Ở trẻ nhỏ suy dinh dưỡng, nguy cơ béo phì sau đó sẽ cao hơn bạn bè cùng lứa có cân nặng bình thường ít nhất là gấp đôi.
Số học sinh thừa cân ở thành phố này là 16,1%, cao hơn Hà Nội 1,5 lần, hơn Hải Phòng 3 lần. Con số được Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, đưa ra trong hội nghị triển khai tuần lễ dinh dưỡng quốc tế diễn ra sáng nay, tại Hà Nội.
Một nghiên cứu của Mỹ mới đây cho thấy nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ béo phì cao hơn so với những em bình thường. Điều này chứng tỏ sự gia tăng ca bệnh hô hấp trên ở trẻ em châu Âu có thể là do tình trạng béo phì ở đây đang ngày một nghiêm trọng.
Nếu cho trẻ nhỏ khẩu phần ăn vượt mức cho phép, các em dễ mắc chứng ăn quá nhiều khi trưởng thành. Đó là nhận định của Trung tâm Dinh dưỡng trẻ nhỏ của Mỹ, sau khi nghiên cứu trên 30 em trước tuổi đến trường.
Đó là số liệu thống kê ở trẻ 2-11 tuổi. Riêng với độ tuổi 2-5, tỷ lệ này lên tới 1/4. Như vậy, trẻ em Canada đã vượt người lớn trong việc "thừa ký". Thông tin trên được Cơ quan Thống kê Canada đưa ra ngày 18/10.