Xuống suối lấy nước uống, binh sĩ của thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng quân trên đỉnh rừng Già bị con trăn nặng hơn 80 kg tấn công, đồng đội bắn nhiều phát đạn nhưng vẫn không giải cứu được.
Các nhà quản lý cho rằng người dân không được săn bắt vì trăn là động vật quý hiếm, trong khi người dân cho rằng phải bảo vệ gia súc của mình...
Trăn không có nọc độc như rắn, nhưng với cấu tạo hàm và răng cùng hệ cơ mở rộng có thể giúp chúng nuốt con mồi lớn gấp 3 đến 4 lần cơ thể.
Biết dê, bò thả trên núi bị trăn ở rừng Già (Quảng Nam) ăn thịt, nhiều chủ trang trại đã săn lùng, bắt được con to nhất tới 83 kg, nhiều con khác từ 30 đến 60 kg.
Trong ba loài trăn ở Việt Nam thì trăn đất có kích thước và trọng lượng lớn nhất, sau đó đến trăn gấm và cuối cùng là trăn cộc.
Vây bắt con trăn đang cuộn tròn dưới suối, người dân mổ bụng và lôi ra được con bê của một người dân trong thôn.