Theo thống kê, chỉ khoảng 30% số xe đã dán thẻ thu phí không dừng sử dụng dịch vụ này do "tài xế thấy chưa thuận tiện".
Bộ Giao thông dự kiến triển khai thu phí không dừng trên các tuyến quốc lộ trong năm 2019, song hiện mới có hơn nửa số trạm lắp đặt loại hình này.
Ông Nguyễn Văn Thể nói sẽ "không nương tay" với các trạm BOT chậm trễ áp dụng thu phí không dừng.
Tại sao các nhà đầu tư chậm triển khai việc thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT?
Bộ Giao thông đang tiến hành dán thẻ thu phí không dừng cho 2,8 triệu ôtô, với chủ trương miễn phí cho các chủ xe tham gia việc này.
Độ bền của thẻ, tiền tồn đọng trong tài khoản... là những lo ngại của nhiều chủ xe khi dán thẻ thu phí không dừng.
Các phương tiện sẽ được dán miễn phí thẻ thu phí không dừng trên kính xe. Khi qua trạm, tiền phí tự động trừ vào tài khoản thẻ.
Đến năm 2019, tất cả trạm BOT trên toàn quốc phải áp dụng thu phí không dừng.
Các cao tốc cửa ngõ thủ đô như Hà Nội - Bắc Giang, Pháp Vân - Cầu Giẽ bắt đầu thu phí không dừng để giảm ùn tắc.
22 trạm thu phí trên Quốc lộ 1A và các cao tốc từ phía Bắc vào đến Quảng Bình sẽ phải thu phí tự động không dừng trước 30/10.
Trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh có 13 dự án BOT chưa thu phí tự động do nhà đầu tư sợ "minh bạch".
Sau khi kiểm tra tại hai trạm thu phí không dừng ở Nam Định và Thái Bình, Bộ trưởng Giao thông Trương Quang Nghĩa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lắp đặt làn thu phí không dừng trong cả nước.
Trung tâm cơ sở dữ liệu cho trạm thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc giai đoạn một đã hoàn thiện được 7/28 trạm thu phí.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa yêu cầu các chủ đầu tư BOT phải lắp đặt làn thu phí không dừng theo đúng lộ trình để có thể thống nhất thu phí không dừng trên một loại thẻ E-tag trên mọi tuyến đường.
Tuyến quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên) bắt đầu thu phí tự động không dừng tại hai trạm Đức Long 1 và 2 thuộc tỉnh Gia Lai từ cuối tháng 8.
Ngày 1/7, chủ đầu tư cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bắt đầu thử nghiệm thu phí tự động không dừng xe theo công nghệ RFID (ETC) tại trạm thu phí Đại Xuyên và Cao Bồ.
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thí điểm dán thẻ E-Tag miễn phí cho các xe ôtô tại 3 trạm đăng kiểm tại Hà Nội và nhân rộng toàn bộ các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc trong tháng 6 tới.
Sáng 2/3, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã yêu cầu các chủ đầu tư nhanh chóng ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ, nếu không sẽ bị tạm dừng thu phí.
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu lắp đặt thiết bị thu phí tự động không dừng trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14 trước 30/6. Sau đó sẽ nhân rộng trên nhiều cao tốc, đường có lưu lượng phương tiện lớn trên toàn quốc.
Công nghệ nhận dạng tần số sóng vô tuyến do Mỹ phát triển, xe có gắn thẻ định danh với tài khoản đủ tiền sẽ không phải dừng tại trạm thu phí, lần đầu được áp dụng tại trạm trên Quốc lộ 1A ở Quảng Bình.