Ông Nguyễn Văn Huyện khẳng định đến 30/10, các trạm thu phí đã ký kết hợp đồng lắp đặt thiết bị thu phí không dừng không thực hiện thì sẽ bị ngừng thu phí. Ảnh: Bá Đô |
Chiều 31/8, Tổng cục đường bộ họp định kỳ đốc thúc tiến độ hoàn thiện, lắp đặt các trạm thu phí không dừng trên cao tốc và quốc lộ.
Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng đường bộ yêu cầu các đơn vị quản lý 22 trạm thu phí trên Quốc lộ 1A và các cao tốc, gồm cả cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ "chậm nhất đến 20/9 phải lắp đặt xong thiết bị thu phí không dừng, chạy thử nghiệm; 15/10 đi vào hoạt động thương mại"..
Theo ông, đoàn công tác của Tổng cục sẽ đi kiểm tra trên Quốc lộ 1A từ Bắc Giang vào Quảng Bình, và nếu đến 30/10 mà "còn sai sót trong lắp đặt thiết bị thì các trạm phải dừng thu phí".
Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ được lắp đặt hệ thống thu phí không dừng. Ảnh: Bá Đô |
Ông Vũ Quang Lâm - Tổng giám đốc Công ty cổ phần VETC, nhà đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) cho biết, nhiều điểm thu phí không dừng đã được lắp đặt xong, cho chạy thử nhưng chưa thực sự ổn định do bị nhiễu từ nên cần có thời gian khắc phục.
Hiện ngoài 11 trạm đã hoàn thiện lắp đặt, còn 11 trạm khác dù đã ký hợp đồng dịch vụ nhưng gặp khó khăn trong triển khai. Đơn cử như trạm thu phí Hà Nội -Bắc Giang đã xong thiết bị giá long môn, nhưng chưa lắp đặt được server và phòng máy...
Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ yêu cầu các chủ dự án BOT cần tháo gỡ vướng mắc, để đơn vị lắp đặt thiết bị thu phí không dừng sớm hoàn thiện công việc. "Người dân chờ lâu lắm rồi, càng để lâu thì họ càng nghi ngờ không minh bạch", ông Huyện nói.
Dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC được áp dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện xe cơ giới có gắn thẻ E-tag (thẻ định danh) được dán lên kính hoặc đèn xe. Từ thẻ E-tag gắn trên kính xe, thiết bị đọc gắn tại trạm thu phí sẽ trừ tiền của chủ xe. Chủ xe có thể nạp tiền vào tài khoản bằng tiền mặt, qua điện thoại, thẻ cào, Internet banking... Thời gian xử lý giao dịch thu phí nhanh với tốc độ phương tiện qua trạm không barrier là 50 giây/giao dịch. |