Khối chuyên tiếng Anh của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển 70 chỉ tiêu nhưng có tới gần 2.500 học sinh đăng ký thi vào.
Tỷ lệ chọi vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ cũng ở mức cao ngất ngưởng là 1:10; THPT chuyên Khoa học tự nhiên là 1:7.
Năm học 2018-2019, Hà Nội phải tăng 300 lớp, tương đương quy mô 10 trường để đáp ứng chỗ học cho hơn 63.000 em vào THPT công lập không chuyên.
THPT Chu Văn An và Kim Liên có điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017 cao nhất, nhưng tỷ lệ chọi năm 2018 thấp hơn THPT Nhân Chính.
Trường THPT Nhân Chính có tỷ lệ cạnh tranh gay gắt nhất thành phố, trung bình ba em đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 chỉ lấy một em (1-3).
Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia... được tuyển thẳng.
Cuộc đua vào lớp 10 công lập ở Hà Nội khốc liệt hơn năm ngoái do số học sinh tới hơn 100.000, trong khi chỉ tiêu chỉ gần 65.000.
THPT Kim Liên, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Việt Đức, Cầu Giấy... có số chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất, hơn 700 học sinh.
Năm 2018-2019, có 62% học sinh được vào lớp 10 công lập Hà Nội, thay vì 60% như năm trước. Tuy nhiên, số thí sinh thi vào cũng tăng 22.000.
Trước tình trạng học sinh học lệch, tỷ lệ thông hiểu tiếng Anh thấp, Hà Nội quyết định từ năm sau thi thêm bài tổ hợp, bên cạnh Toán, Văn.
Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 có lượng thí sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu được kiểm tra đánh giá năng lực qua các bài kiểm tra tổ hợp.
Điểm vào trường chuyên Khoa học tự nhiên tăng; chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội môn Toán, Hóa giảm trong hai năm qua.
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Văn, Anh, Sinh liên tục giảm ba năm qua. Trường Amsterdam có điểm chuẩn cao nhất ở các môn, trừ Tiếng Pháp.
Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực, chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức thi trắc nghiệm kết hợp tự luận.