Để các môn thi đấu trở thành trò chơi của người dân là cách đầu tư thể thao hợp lý.
Phải chăng, chúng ta đã quá ảo tưởng về khả năng chinh phục huy chương các môn Olympic cơ bản như điền kinh, bơi lội.
Việc không giành được bất cứ tấm huy chương nào, thua cả Philippnes, Indonesia, Thái Lan, Malaysia... đặt ra dấu hỏi về bước thụt lùi của thể thao Việt Nam.
Một VĐV trung học ở Mỹ cũng có điều kiện tập luyện như Ánh Viên: bữa ăn "khủng", hồ bơi chuẩn, HLV, bác sĩ... nhưng họ không được dự Olympic.
Sau 40 năm tham dự Thế vận hội, Việt Nam chỉ mới giành được 4 huy chương Olympic nhưng luôn đứng trong top 3 các kỳ SEA Games gần nhất.