Thứ ba, 23/4/2024

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa

Đồng nghiệp không ủng hộ thày giáo chống tiêu cực

Tại hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri nơi cư trú (xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây), thày Đỗ Việt Khoa, người dũng cảm tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh, đạt được 76% phiếu tín nhiệm. Nhưng tại nơi công tác (trường THPT Vân Tảo) thì tỷ lệ này là 0%.
>
'Tôi mong cùng Quốc hội giải quyết tiêu cực trong giáo dục'

'Tôi mong cùng QH giải quyết tiêu cực trong giáo dục'

Khá tự tin về những kiến thức luật pháp cũng như am hiểu về ngành giáo dục, thày Đỗ Việt Khoa, người dũng cảm tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tây, tự tin sẽ trúng cử. Thày Khoa đã có cuộc trao đổi với VnExpress sáng nay, trước giờ đến nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử Hà Tây.
>Tiêu cực trong thi cử tại Hà Tây

Sở GD&ĐT Hà Tây 'nói không' với thày chống tiêu cực

Ngày 19/8, Hà Tây đã tổ chức lễ cam kết "Nói không với tiêu cực thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Tuy nhiên, thày giáo Đỗ Việt Khoa, người từng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về chống tiêu cực không được tham dự. Trao đổi với VnExpress, Giám đốc Sở GD&ĐT Uông Đinh Hồng cho rằng, không mời thày Khoa vì chưa phải dịp khen thưởng.