![]() |
Đỗ Hương Thảo và cậu em trai. Ảnh: ĐVK. |
Do nhiều bạn cùng lớp ở Tiểu học xã Vân Tảo xin vào học THCS Thị trấn Thường Tín nên Đỗ Hương Thảo, 11 tuổi cũng muốn bố xin vào học ở đây cùng các bạn cũ. Theo lời kể của thày Khoa, cuối tháng 7, khi THCS Thị trấn Thường Tín thông báo nhận hồ sơ xin học, thày mang hồ sơ của con tới nộp.
20 ngày sau, chị Ngà, vợ thày Khoa được mời lên trường làm việc và bị trường trả lại hồ sơ với lý do... nộp muộn. Theo chị Ngà, cô Hiệu phó cho biết không thể nhận cháu Thảo vào học vì "bố nó chống tiêu cực thế, nhận nó vào lỡ nay mai có chuyện gì, bố nó lại lôi ra thì... chết".
Vụ trường Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) Lê Quán Tần cho biết, hiện Bộ đã nhận được thông tin về sự việc này và yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Tây có báo cáo giải trình. "Chúng ta đang phổ cập giáo dục trung học cơ sở nên trường chỉ có thể từ chối khi đã nhận đủ học sinh". |
Về vấn đề này, thày Khoa bức xúc: “Cuối tháng 7, tôi nộp hồ sơ cho cô Hiệu phó nhưng chẳng thấy cô nói là trái tuyến hay có điều kiện giới hạn gì. Nếu đúng là trái tuyến, thì phải trả lại hồ sơ ngay, chứ 20 ngày sau mới trả lại, thì làm sao gia đình kịp nộp hồ sơ vào trường khác?”
Thày Khoa cho biết, ngày 19/8, bé Thảo đã được nhận vào THCS Vân Tảo - ngôi trường nghèo và cũ nhất huyện Thường Tín.
"Thế là con tôi cũng sẽ được đi học. Nhưng liệu nay mai cháu còn bị ai gây khó không? Tôi còn một cháu trai 5 tuổi nữa, nay mai có bị từ chối như chị nó không?”, người đương thời Đỗ Việt Khoa lo lắng.
Chiều 19/8, trao đổi với VnExpress, bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tây cho biết chưa được tin về vấn đề này. “Nếu việc thày Khoa xin học cho con đúng quy chế mà lại bị từ chối thì vị Hiệu phó đó quá ấu trĩ và Sở sẽ kiên quyết xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, tôi không tin là có chuyện này”, bà Phó giám đốc nói.
Theo bà Nga, hiện nhiều nơi ở Hà Tây vẫn áp dụng quy định không tuyển học sinh trái tuyến. Ở̉ Hà Đông, các trường vẫn kiên quyết không nhận trái tuyến, ngay cả đối với con cháu cán bộ Sở GD&ĐT.
Vừa qua, thày giáo Đỗ Việt Khoa ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 12. Tại hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri nơi cư trú (xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây), thày Khoa được 76% phiếu tín nhiệm. Nhưng tại nơi công tác (trường THPT Vân Tảo) thì tỷ lệ này là 0%. Thày Đỗ Việt Khoa (40 tuổi), là giáo viên dạy Toán và Địa của trường THPT Vân Tảo, huyện Thường Tín. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006, được phân công coi thi tốt nghiệp tại hội đồng thi Phú Xuyên A, thày Khoa đã tố cáo hành vi nhận tiền bồi dưỡng, phớt lờ công tác coi thi của các giám thị. Công an Hà Tây cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó đã tiến hành xem xét. Chủ tịch hội đồng thi Phú Xuyên A bị mất chức hiệu trưởng, 23 thí sinh phải thi lại vì có hành động gian dối trong thi cử. Hành động dũng cảm của thày Khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Thày cũng được coi là nhân tố điển hình trong cuộc vận động "nói không với tiêu cực thi cử" của ngành giáo dục. Thày từng là nhân vật của chương trình "Người đương thời" của VTV để giao lưu với khán giả. |
Tiến Dũng