Ung thư phổi, đại trực tràng, ung thư môi thuộc 16 loại ung thư người hút thuốc có nguy cơ mắc phải.
Thay vì cằn nhằn, yêu cầu ngươi hút thuốc lá giúp đỡ mua sắm, chăm sóc con cái... sẽ hỗ trợ họ từ bỏ khói thuốc hơn.
Thuốc lá có chất phóng xạ, nếu hút làm tăng nguy cơ mắc 11 loại ung thư, nhiều nhất là phổi, phế quản...
Thuốc lá không chỉ gây hại cho những ai đang hút mà còn làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở người đã bỏ thuốc hơn 15 năm.
7.000 chất hóa học, 69 chất gây ung thư từ khói thuốc lá thải vào môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người kể cả có hút thuốc hay không.
Trong những cặp song sinh cùng trứng, người hút thuốc trông già hơn với các biểu hiện sụp mí, xuất hiện bọng mắt và nếp nhăn.
Hầu hết đàn ông Trung Quốc bắt đầu hút thuốc trước tuổi 20. Nếu không từ bỏ thói quen, 2 triệu người sẽ chết do thuốc lá vào năm 2030.
Câu lạc bộ bệnh nhân Hô hấp - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM thảo luận về “Cai thuốc lá cải thiện chức năng hô hấp” sáng 11/10.
Khi mới bắt đầu, bạn sẽ thấy mệt mỏi, chóng mặt, mất ngủ hoặc tăng cân, cần xác định lý do bỏ thuốc và đối phó với các yếu tố kích thích...
Các nhà nghiên cứu mới phát hiện trong các loại thuốc lá nhập lậu có chứa chất coumarin được chứng minh gây vô sinh ở nam giới.
Nam giới hút thuốc lá có nguy cơ liệt dương cao gấp 2 lần so với người không hút, do các thành phần độc trong thuốc lá gây xơ vữa động mạch ở dương vật, làm giảm tưới máu.
Các nhà khoa học ở Đại học King (Anh) nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc lá và các bệnh loạn thần, trong đó có tâm thần phân liệt, cho rằng hút thuốc có thể là nguyên nhân gây bệnh.
Thuốc lá nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới. Nó đã giết chết 100 triệu người trong thế kỷ 20 và sẽ là một tỷ người trong thế kỷ 21.
Thuốc lá không chỉ gây ung thư phổi mà còn là nguyên nhân của các bệnh ung thư nguy hiểm khác như ung thư tuyến tụy, bạch huyết.
Mỗi năm thuốc lá gây ra 400.000 ca tử vong sớm tại Việt Nam. Trung bình một nửa nam giới trong độ tuổi trưởng thành hút thuốc lá.
Sáng 31/5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến... cùng hơn 1.000 người tham gia đi bộ hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá.
Làm những việc theo sở thích như nấu ăn, làm đồ gỗ, chơi nhạc cụ... để bàn tay bận rộn khi lên cơn thèm thuốc.
Người hút thuốc có nguy cơ ngưng thở khi ngủ cao hơn 2,5 lần so với người bình thường. Hút thuốc làm thay đổi nhịp đồng hồ sinh học, tác nhân phá hỏng giấc ngủ ngon.
Đàn ông hút thuốc thì bị mất nhiễm sắc thể Y trong tế bào máu nhiều hơn người không hút, tỷ lệ thuận với số điếu hút vào, một nghiên cứu mới cho thấy.
Chất độc sản sinh khi hút thuốc đẩy nhanh quá trình thoái hóa điểm vàng, dẫn đến giảm thị lực. Hút một gói thuốc lá mỗi ngày có nguy cơ cao bị đục thủy tinh thể.