Đến hết hôm qua, quốc đảo này đã hoàn thành chỉ tiêu trong vòng 20 ngày không có thêm ca nhiễm SARS mới của Tổ chức Y tế thế giới. Tuy nhiên, chính phủ Singapore vẫn thận trọng duy trì các biện pháp kiểm soát dịch.
Các nhà sư trên thuộc chùa Thiếu Lâm ở tỉnh Hà Nam. Họ đã tự ý ra ngoài một đêm, trái với quy định phòng SARS của nhà chùa là phải xin phép trước khi ra ngoài trên 3 tiếng, và sẽ bị cách ly nếu đi hơn 12 tiếng.
Hôm qua, một trường Thiên chúa giáo ở Markham, ngoại ô Toronto, đã được lệnh tạm ngừng hoạt động đến hết ngày 3/6. Hơn 1.700 sinh viên và giáo viên của trường đã bị cách ly. Nguyên nhân là một học sinh ở đây bị phát hiện nhiễm SARS.
Đó là một phụ nữ làm nghề giúp việc gia đình, được xác định nhiễm SARS hôm 28/5, nâng số công dân Việt Nam mắc bệnh viêm phổi lạ trên lãnh thổ này lên 3 trường hợp (1 đã tử vong). Bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại một bệnh viện của Đài Loan.
Bộ Y tế Nga hôm qua thông báo, một bệnh nhân 25 tuổi có tên Denis Sonikov ở thành phố vùng biên Blagoveschensk, giáp với Trung Quốc, đã trở thành bệnh nhân SARS đầu tiên ở nước này. Hiện Sonikov đang được các bác sĩ cách ly và tiến hành thêm các xét nghiệm.
Viện nghiên cứu y học hàng đầu của Đức Robert Koch cho biết họ đang hoàn thiện một bộ test có khả năng phát hiện ra kháng thể của virus SARS trong máu, giúp bác sĩ mau chóng lọc ra bệnh nhân SARS trong số những người có dấu hiệu sốt cao, ho, đau họng... Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường trong 2 tuần tới.
Hôm nay, các nhà khoa học Hong Kong và Trung Quốc đại lục tuyên bố đã phát triển được một loại vacxin phòng SARS và sẽ tiến hành thử nghiệm trên khỉ trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, họ chưa thể khẳng định vacxin này có an toàn và hiệu quả trên cơ thể người hay không.
Hôm qua, Cơ quan Bảo vệ động vật hoang dã ở đây thông báo sẽ nhanh chóng đưa ra một văn bản quy định việc mua bán và ăn thịt cầy hương, ngay sau khi Hong Kong cảnh báo rằng virus SARS có thể phát sinh từ loài vật này. Quyết định trên có thể dẫn đến việc xoá sổ món ăn được nhiều người dân ưa chuộng.
Một trong 2 bệnh nhân trên đã tử vong ngày 20/5 tại Bệnh viện Đài Bắc và được hỏa táng cùng ngày. Đó là chị Đào Thị Mùi, quê ở Bắc Ninh, sang Đài Loan làm việc qua một công ty xuất khẩu lao động của tỉnh Ninh Bình. Công ty này đang liên hệ với phía Đài Loan để đưa tro thi hài của chị về an táng tại quê hương.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy kháng thể SARS trong 5 người buôn bán động vật hoang ở miền nam Trung Quốc. Khảo sát trên số người này cho thấy họ đã từng nhiễm SARS nhưng không hay biết và tự chữa khỏi mà không hề biểu lộ các triệu chứng của căn bệnh.
12 trường hợp tử vong mới ở Đài Loan cùng với 7 ở Trung Quốc và 4 ở Hong Kong đã đưa số nạn nhân thiệt mạng vì căn bệnh chết người lên tới 715 trên toàn cầu, tính tới hôm qua. Đồng thời, hơn 8.100 người cũng đã nhiễm virus SARS.
Ngoài cầy hương, 2 loài động vật có vú khác là con lửng và raccoon dog (một loại chó hoang giống gấu trúc) cũng mang dấu vết của loại siêu vi trùng này. Hiện WHO chưa xác định được những động vật trên truyền bệnh cho người, hay ngược lại tất cả đều bị lây nhiễm từ con người.
Một người Đài Loan tên là Huang Hsuan-ping đã qua đời vào tháng 1/2002 tại Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc, ngay sau khi có “triệu chứng cúm”. Lúc đó, ông được chẩn đoán là lao phổi. Hơn 1 năm sau, phim X-quang phổi của nạn nhân đã được nhận định là giống hệt phim của bệnh nhân SARS.
Chiều nay, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch SARS đã được khống chế thành công ở 2 khu vực trên. Đây là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi từ phía chính quyền và các cơ quan y tế địa phương, với sự hỗ trợ tích cực của WHO.
Ông Chesley Richards thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng dịch Mỹ (CDC) đã bị phát hiện có dấu hiệu của Hội chứng Hô hấp Cấp nặng vào hôm qua, trong khi đang làm nhiệm vụ đánh giá thực trạng dịch bệnh tại thủ phủ Đài Bắc. Tối nay, ông sẽ được đưa về Mỹ.
Trong một lá thư mới đây gửi tạp chí y học The lancet, các nhà khoa học, dẫn đầu là giáo sư Chandra Wickramasinghe của Đại học Cardiff ở Anh cho biết, loại virus gây Hội chứng hô hấp cấp nặng khác biệt với những virus quen thuộc trước nay đến mức, giả thuyết về nguồn gốc ngoài trái đất là hợp lý nhất với nó.
Hôm qua, các chuyên gia của WHO đã khẳng định rằng, khi truyền bệnh tới người thứ 15, loại siêu vi trùng trên vẫn khoẻ mạnh như khi tấn công nạn nhân đầu tiên. Bản chất cường tráng của virus SARS cho thấy nó thích ứng tốt với việc tự sao chép trong cơ thể con người.
Đại học Quân Y số 4 của Trung Quốc vừa tìm ra 9 polypeptide và 13 kháng thể có khả năng khống chế loại coronavirus gây Hội chứng Hô hấp Cấp nặng. 3 trong số các polypeptide trên đã trải qua các thử nghiệm và chứng tỏ hiệu quả.
Sau 1 tháng tạm nghỉ để lánh SARS, hôm nay là ngày tựu trường của hàng nghìn học sinh chuẩn bị thi đại học ở thành phố này. Trong những ngày tới, các cấp học dưới cũng sẽ đi học trở lại. Tuy nhiên, tại một số cơ sở vẫn vắng lặng và duy trì hình thức giảng dạy trên truyền hình và Internet.
Hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới đã nhận định rằng tốc độ lây lan SARS ở Đài Loan đang dẫn đầu thế giới, với 90% ca bệnh liên quan đến các vụ bùng phát trong bệnh viện. Và chính những thiếu sót trong công tác phòng dịch tại các cơ sở y tế đã tạo điều kiện cho virus SARS phát triển mạnh ở đây.