Trung Quốc: 12 bệnh nhân SARS cuối cùng đã khỏi bệnh Cuộc chiến với dịch SARS kéo dài hơn 8 tháng qua tại Trung Quốc đã tạm thời khép lại, sau khi những bệnh nhân cuối cùng hôm nay được xác nhận là hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, họ vẫn được theo dõi các biến chứng do SARS gây ra.
Thuốc chữa bệnh đa xơ cứng có thể trị SARS Các nhà khoa học Đức vừa cho hay, interferon beta, một loại dược liệu chữa bệnh đa xơ cứng, có thể kiềm chế sự lây lan của virus SARS và ngăn chặn sự tái nhiễm bệnh. Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ dừng lại trong phạm vi phòng thí nghiệm.
WHO: Thế giới đã khống chế thành công SARS Chuỗi lây lan SARS toàn cầu giữa người và người đã bị bẻ gãy, sau khi mắt xích cuối cùng - Đài Loan, vừa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là đã kiểm soát thành công dịch bệnh vào hôm 5/7. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con người đã được giải phóng hoàn toàn khỏi virus gây bệnh.
Mỹ đánh giá cao nỗ lực chống SARS của Việt Nam “Chúng tôi rất ấn tượng với những gì VN đã làm trong cuộc chiến với SARS. Hành động của VN có thể coi là một kiểu mẫu thành công, đáng để cả thế giới học tập”, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng bệnh Mỹ (CDC) nhận định, khi đến Hà Nội hôm qua trong chuyến đi đánh giá tình hình hậu SARS ở Đông Nam Á.
Toronto ra khỏi danh sách vùng dịch SARS Sau 20 ngày không có thêm ca nhiễm mới, thành phố này một lần nữa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận đã kiểm soát thành công dịch bệnh trong đợt tái phát vào cuối tháng 5. Như vậy, tính đến nay, thế giới chỉ còn Đài Loan là vùng dịch SARS.
APEC lên kế hoạch đối phó với nguy cơ SARS tái xuất Kế hoạch bao gồm việc tiêu chuẩn hóa công tác sàng lọc y tế trong khu vực, tăng cường kênh thông tin về SARS và tăng cường hợp tác khoa học..., được nhấn mạnh tại Hội nghị bộ trưởng y tế của 21 quốc gia thuộc Khu vực Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra ngày 28/6 tại Thái Lan.
Thế giới sẽ đối phó tốt hơn khi SARS tấn công trở lại Cuối năm nay có thể sẽ là khoảng thời gian virus SARS tái xuất hiện, song mức độ ảnh hưởng toàn cầu của nó sẽ nhẹ hơn, WHO nhận định. Có 5 lý do để người dân thế giới có thể lạc quan hơn về cuộc trở lại của "kẻ sát nhân".
Hong Kong ra khỏi danh sách vùng dịch SARS Đó là thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay, sau khi thừa nhận không có thêm ca nhiễm mới trên lãnh thổ này trong 20 ngày qua. Như vậy, đến nay, chỉ còn Bắc Kinh, Đài Loan, và Toronto là 3 vùng dịch SARS trên thế giới.
Chẩn đoán SARS của WHO không phát hiện bệnh sớm Các nhà khoa học Hong Kong vừa cho hay, những triệu chứng mà WHO đưa ra để xác định ca nghi nhiễm SARS có thể xuất hiện muộn hơn giai đoạn khởi phát. Theo họ, các dấu hiệu đơn giản như ăn mất ngon, buồn nôn, cảm lạnh... mới là dấu hiệu ban đầu của bệnh.
Có thể mất 1 năm để phát triển vacxin phòng SARS Đó là khoảng thời gian tối thiểu để phát triển và đưa vào sử dụng rộng rãi vacxin phòng Hội chứng hô hấp cấp nặng, các chuyên gia của WHO nhận định. Trong thời gian đó, thế giới chỉ có thể dựa vào những phương pháp phòng bệnh truyền thống để đối phó với loại virus này.
Có thể không bao giờ tìm ra nguồn gốc của virus SARS Đó là nhận định của WHO sau cuộc thảo luận sáng 18/6 trong khuôn khổ Hội nghị toàn cầu về SARS, đang diễn ra tại Malaysia. Chính điều này có thể gây cản trở cho chiến lược dập tắt hoàn toàn Hội chứng Hô hấp Cấp Nặng trên thế giới.
Chất chiết xuất từ cam thảo có thể trị SARS Các nhà khoa học Đức mới cho hay, một hợp chất chiết xuất từ rễ cam thảo có tên là Glycyrrhizin tỏ ra rất tích cực trong việc kìm hãm sự sao chép của virus SARS. Nó “xui khiến” các tế bào nhiễm bệnh sản sinh ra nitơ oxit (N20), một loại khí có khả năng làm tê liệt quá trình phân bào của virus.
Việt Nam là hình mẫu trong việc phòng chống SARS Đó là khẳng định của bà Pascale Brudon, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, trong Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phòng chống SARS, diễn ra tại BV Bạch Mai hôm qua. Tham dự có Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến, GS Hoàng Thuỷ Long - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, cùng đại diện các nước Lào, Campuchia, Nhật Bản...
Singapore hỗ trợ Việt Nam phòng chống SARS Hôm nay, một số quan chức VN sẽ đến thăm bệnh viện Tan Tock Seng, trung tâm điều trị bệnh nhân SARS ở Singapore. Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ phòng chống SARS của chính phủ quốc đảo này dành cho một số nước thuộc khối ASEAN.
WHO: Dịch SARS đang lắng dịu Hôm qua là một ngày đáng nhớ với người dân thế giới sau gần 4 tháng chiến đấu với dịch bệnh SARS - không một ca tử vong nào được ghi nhận. Tổ chức Y tế thế giới cho rằng đây là dấu hiệu lạc quan, song vẫn cần phải đề phòng nguy cơ tái phát dịch.
Thành lập 6 đội cấp cứu cơ động phòng chống SARS Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống SARS ngày 4/6, các đội này được đặt tại các khu vực miền Bắc, miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên. Các đội có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn triển khai các kỹ thuật chuyên môn về chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm SARS khi có dịch.
Ba bệnh viện được quyền cấp chứng nhận không bị SARS Bộ Y tế vừa giao cho ba bệnh viện: Bạch Mai (Hà Nội); Nhiệt đới (TP HCM) và Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện việc tổ chức khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận không mắc bệnh SARS. Đối tượng là người Việt Nam và người nước ngoài đang công tác, lao động, học tập tại Việt Nam.
Trung Quốc sẽ có khẩu trang chống SARS bằng thảo dược Trong 10 ngày tới, trên thị trường Hong Kong sẽ xuất hiện một loại khẩu trang đặc biệt có tên AAD. Hệ thống lọc của thiết bị này có chứa chất tẩy trùng tên là L-F, một hợp chất được chiết xuất từ hơn loại 10 thảo mộc chống độc, đã được công nhận trong y học cổ truyền Trung Quốc.
TP HCM tạm ngưng đường dây nóng ngoài giờ về dịch bệnh Do dịch SARS đã được khống chế tốt tại Việt Nam nên số lượt người gọi đến đường dây nóng ngoài giờ về dịch bệnh của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TP HCM (số 1089) đã giảm nhiều. Vì vậy, trung tâm sẽ tạm ngừng hoạt động đường dây này từ ngày 2/6.
Trung Quốc và ASEAN nhất trí tăng cường sàng lọc SARS Hôm qua, một bản kế hoạch chi tiết về công tác kiểm dịch SARS giữa Trung Quốc và 10 quốc gia Đông Nam Á đã được thông qua. Theo đó, các cửa khẩu quốc tế trong khu vực sẽ được lắp đặt thiết bị đo thân nhiệt, chuyên gia y tế luôn trực sẵn và mọi hành khách đều phải khai báo tình trạng sức khoẻ.