![]() |
|
Những người theo đạo Thiên Chúa ở Hong Kong đeo khẩu trang trong lễ tưởng niệm nạn nhân vụ Thiên An Môn 14 năm trước. |
Tại Đài Loan, Trung Quốc, hai điểm đỏ của dịch SARS hiện nay, số ca nhiễm mới chỉ dừng lại ở mức 1 con số trong nhiều ngày qua. Hong Kong - khu vực đỏ của dịch bệnh trong tháng 3 - cũng vừa được Trung tâm Kiểm soát và phòng bệnh Mỹ (CDC) dỡ khỏi khuyến cáo đi lại. Còn tại Toronto, nơi có một số bệnh viện bị virus SARS tấn công trở lại, cũng đã có những biện pháp khống chế đạt hiệu quả.
Tuy nhiên, người đứng đầu mạng lưới dịch SARS toàn cầu của Liên Hợp Quốc Mike Ryan nhấn mạnh rằng, chưa thể kết luận điều gì dựa vào số liệu của một ngày. Ông cảnh báo Trung Quốc cần tránh để xảy ra hiện tượng tương tự như ở Toronto, bằng việc đảm bảo công tác giám sát dịch bệnh ở đây luôn "nhạy bén" (không bỏ sót một trường hợp nhiễm bệnh nào).
Tại Canada, hôm qua, hàng nghìn y tá của thành phố Toronto đã biểu tình đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Họ phàn nàn rằng họ đang phải đối mặt với một căn bệnh nguy hiểm trong điều kiện phòng hộ không an toàn, với mức lương không thoả đáng.
Hai ngày qua, WHO đã dành nhiều thời gian để bàn về việc đưa Toronto trở lại khuyến cáo đi lại của thế giới. Tuy nhiên, do dịch bệnh ở thành phố này chưa có dấu hiệu lan rộng trong cộng đồng nên quyết định cuối cùng vẫn được để ngỏ.
Trong khi đó, mạng lưới phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu trên khắp thế giới vẫn đang gắng sức chạy đua với thời gian để tìm ra vacxin và những thiết bị chẩn đoán SARS. Hôm qua, Tân Hoa Xã đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu một bộ vi xử lý chứa toàn bộ thông tin về protein của virus SARS. Theo một thành viên trong nhóm nghiên cứu đó, thiết bị này sẽ giúp các bác sĩ rút ngắn thời gian xác định sự hiện diện của kháng thể trong máu tại phòng thí nghiệm với độ chính xác cao.
Trong khi đó, tại Singapore, 1,1 triệu bộ dụng cụ phòng SARS, bao gồm khẩu trang và nhiệt kế kỹ thuật số, bắt đầu được tung ra thị trường hôm nay. Bộ trưởng Y tế Singapore Khaw Boon Wan khuyên người dân nên tập thói quen đo thân nhiệt giống như việc đánh răng hằng ngày để sớm phát hiện SARS.
Mỹ Linh (theo Tân Hoa Xã, AFP)
