Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) thông báo kế hoạch xây dựng các bộ tư lệnh hiện đại để nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội nước này.
6 tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc hôm qua đi qua vùng biển gần một hòn đảo của Nhật Bản, tiến vào biển Hoa Đông.
Trung Quốc đang cân nhắc việc đóng thêm ba tàu sân bay sau chiếc đầu tiên Liêu Ninh, nhằm đối phó với chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ.
Một người đàn ông Trung Quốc bị bắt vì lén chụp ảnh căn cứ tàu sân bay và bán lại cho người nước ngoài.
Một tạp chí quân sự của Anh cho biết Trung Quốc đã bổ sung một tàu hộ tống mới cải tiến vào lực lượng chống ngầm, nhằm tăng cường khả năng phát hiện và săn lùng tàu ngầm ở Biển Đông.
Những hình ảnh được đăng trên các web Trung Quốc ngay trước triển lãm hàng không Chu Hải 2014 đã hé lộ một loạt các hệ thống vũ khí phòng không mới.
Một viện nghiên cứu quân sự của Mỹ cho biết Trung Quốc đã sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ đa nhiệm "Cá mập bay" Shenyang J-15, loại sẽ được sử dụng trên các tàu sân bay.
Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới có khả năng cạnh tranh với Mỹ và máy bay cảnh báo sớm với hệ thống radar tối tân là hai trong số các dự án đang được Trung Quốc phát triển nhằm tăng cường sức mạnh không quân.
Các bức ảnh về một chiếc máy bay của Trung Quốc đang hạ cánh vừa được tung ra làm dấy lên nghi vấn cho rằng đây là chiếc chiến đấu cơ tàng hình đời mới mà Bắc Kinh đang phát triển.
Một diễn đàn quân sự Trung Quốc đăng tải những hình ảnh thử nghiệm các máy bay chiến đấu tối tân, dự kiến sẽ là "xương sống" của không quân nước này.
Quân đội Trung Quốc bắt đầu một cuộc diễn tập bắn đạn thật lớn nhất trong năm nay ở vùng đông bắc.
Lực lượng hải quân Trung Quốc vừa công bố sẽ tập trung tuyển chọn các phi công có khả năng hoạt động trên các chiến đấu cơ xuất phát từ tàu sân bay.
Trung Quốc vừa hé lộ hình ảnh về một hệ thống phòng không hiện đại, được ca ngợi là có "tỷ lệ thành công cao" trong việc phá hủy các tên lửa và máy bay của đối phương.
Quân đội Trung Quốc vừa khen thưởng thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của một tàu ngầm vì đã có công điều khiển con tàu tránh bị rơi xuống một rãnh sâu 3.000 dưới đại dương và ngăn được một tai nạn chết người.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đăng bài trên tờ báo hàng đầu của Thái, bác bỏ lập trường sai trái về mặt lịch sử và pháp lý của đại sứ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.
Quân đội Trung Quốc đưa ra trưng bày một mô hình lớn của tàu ngầm hạt nhân tấn công, một dấu hiệu cho thấy nước này đang đầu tư mạnh vào tàu ngầm thế hệ mới có trang bị tên lửa đạn đạo.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong-41 mà Trung Quốc đang phát triển được dự đoán có khả năng tấn công ba thành phố Mỹ chỉ trong một lần bắn, với phạm vi hoạt động lên tới 12.000 km.
Hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Jiangdao (Type 056) mới đây được gia nhập vào hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc.
Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc về Trung Quốc cho rằng quy mô của cuộc hiện đại hóa của không quân Trung Quốc hiện nay là "chưa từng có trong lịch sử".
Loại tên lửa đạn đạo tiêu diệt tàu sân bay từng gây xôn xao thế giới, nhưng các nhà phân tích quân sự Mỹ cho rằng thứ vũ khí đáng ngại nhất với các nhóm tàu sân bay của nước này chính là nhiều loại tên lửa hành trình rất cơ động của Trung Quốc.