Trung Quốc dự kiến xây một căn cứ hải quân ở Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng giữa Islamabad và Washington tăng cao.
Nội bộ quân đội Trung Quốc dường như không hoàn toàn hào hứng với quyết định cắt giảm 300.000 binh sĩ của ông Tập Cận Bình.
Việc ông Tập Cận Bình công bố cắt giảm 300.000 quân là bước đi đầu tiên trong kế hoạch cải tổ quân đội quy mô, phục vụ nhiều tham vọng của Bắc Kinh.
Nếu thiếu những công nghệ quân sự vay mượn nước ngoài, đặc biệt là từ Nga, quân đội Trung Quốc sẽ phải đối mặt với không ít trở ngại trên mặt trận.
Quân đội Trung Quốc hôm nay cảnh báo về những mối nguy hiểm đang gia tăng xung quanh biên giới của quốc gia này, trong đó có cả các vùng nước tranh chấp tại Hoa Đông và Biển Đông.
Bộ quốc phòng Thái Lan ngày 15/7 đã bất ngờ tuyên bố hoãn thương vụ mua ba tàu ngầm Trung Quốc trị giá hơn một tỷ USD, trong động thái được tin là có sự tác động từ Washington.
Luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc bao trùm nhiều lĩnh vực nhưng khá mơ hồ, được đánh giá là công cụ linh hoạt để giới lãnh đạo thực hiện "giấc mơ Trung Hoa".
Trung Quốc hôm qua công bố đoạn video về hoạt động diễn tập bắn đạn thật tại một khu vực thuộc Vịnh Bắc Bộ, nhằm nâng cao khả năng của lực lượng tác chiến.
172.000 tàu dân sự Trung Quốc sẽ phải đảm bảo tham gia phục vụ hải quân nước này trường hợp nổ ra xung đột.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang phát triển một tàu đổ bộ nửa nổi nửa chìm, giống loại Mỹ bắt đầu đóng từ 5 năm trước.
Sách trắng Quốc phòng 2015 của Trung Quốc không những chỉ thẳng ra mối uy hiếp quân sự từ Mỹ và Nhật Bản, mà còn nhấn mạnh hải quân nước này phải đáp ứng nhiệm vụ phòng vệ cận hải và hộ vệ viễn dương.
Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm Hải cảnh 2901, tàu tuần duyên được truyền thông nước này tuyên bố là lớn nhất thế giới.
Trung Quốc hôm nay công bố chiến lược quốc phòng, đề cao năng lực quân sự biển trong bối cảnh đang có những căng thẳng gay gắt trên Biển Đông trong vấn đề tranh chấp chủ quyền.
Hải quân Trung Quốc dự kiến giới thiệu một tàu khu trục tàng hình tại triển lãm quốc phòng châu Á, 8 năm sau khi tàu lần đầu tiên xuất hiện trong sự kiện quốc tế.
Tình báo Mỹ cho rằng Trung Quốc đưa vào biên chế các tàu lớn hơn và trang bị nhiều vũ khí hơn cho lực lượng tuần duyên, nhằm biến đơn vị này thành hải quân thứ hai.
Việc Trung Quốc triển khai tàu ngầm hạt nhân Type 091 làm nhiệm vụ chống hải tặc ở Vịnh Aden có thể khiến một số nước láng giềng lo ngại, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng tàu này dường như không đặt ra đe dọa thực sự vì phát ra tiếng ồn quá lớn.
Văn phòng Tình báo Hải Quân Mỹ hôm 9/4 lần đầu tiên kể từ năm 2009 công bố bản báo cáo khảo sát năng lực của hải quân Trung Quốc, cho thấy quy mô khổng lồ so với hải lực của các nước láng giềng.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon sắp thăm Trung Quốc và dự kiến sẽ thảo luận kế hoạch mua hai tàu ngầm với Bắc Kinh.
Bộ Chính trị Trung Quốc cảnh báo nước này đang phải đương đầu với những "rủi ro an ninh chưa từng có", vì thế cần nâng cao cảnh giác hết mức có thể.
Chiếc tàu sân bay Liêu Ninh vẫn sở hữu 4 động cơ còn nguyên vẹn khi được mua về và chuyển giao cho quân đội Trung Quốc, người đàn ông đứng sau thương vụ mua bán đình đám 17 năm trước tiết lộ.