Luật sư của ACB cho rằng ngân hàng không bị thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng trong vụ án Bầu Kiên như cáo buộc của VKS.
Khai mạc phần tranh tụng, 4 luật sư bảo vệ ông Nguyễn Đức Kiên đồng loạt đề nghị tòa tuyên thân chủ không có tội.
Cho nhân viên gửi tiền vượt trần lãi suất ở ngân hàng khác, giao Bầu Kiên đầu tư các cổ phiếu sinh lời khi chứng khoán giảm... là những quyết định khiến các ông Trần Xuân Giá, Lý Xuân Hải và 4 thành viên HĐQT khác gặp hạn.
Bầu Kiên bị VKS xác định đã tạo quyền lực tại Ngân hàng ACB, trong nhiều sai phạm tại vụ án này, ông đều là người chủ mưu.
“Tôi không có nhu cầu, không thiếu tiền và đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi chiếm đoạt tiền của Hoà Phát”, Bầu Kiên phủ nhận cáo buộc lừa đảo trong việc bán cổ phiếu.
Cựu lãnh đạo ACB Nguyễn Đức Kiên cho rằng, cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào 5 tài liệu thu thập và không đưa 2 tài liệu quan trọng khác vào hồ sơ là làm sai bản chất sự việc.
Trước việc Vietinbank phủ nhận trách nhiệm khi Huyền Như chiếm đoạt tiền gửi uỷ thác, ACB cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu Vietinbank trả lại tiền và khởi kiện ra toà.
Bị cáo Kiên đề nghị kiểm tra lại hệ thống lưu giao dịch gửi tiền của Vietinbank để chỉ ra ngân hàng này đang "đánh lận" việc Huyền Như chiếm đoạt 718 tỷ đồng.
Đại diện cho công ty kinh doanh vàng nhưng bà Lan cho biết, việc điều hành là do ông Kiên. Vì tin tưởng chồng nên trong giai đoạn nghỉ ở nhà sinh con, ông Kiên đưa giấy tờ gì bà đều ký.
Trước việc bị cáo Nguyễn Đức Kiên khai không lừa tập đoàn Hòa Phát trong thương vụ chuyển nhượng 20 triệu cổ phần, Chủ tịch của Hòa Phát đã bác bỏ.
Ông Nguyễn Đức Kiên và các bị cáo còn lại đều phủ nhận tội danh VKSND Tối cao quy kết.
Tại phiên xử vụ bầu Kiên, TAND Hà Nội xác định ông Trần Xuân Giá đang bị bệnh hiểm nghèo không thể hầu tòa nên đã tạm đình chỉ vụ án với ông này.
TAND Hà Nội sẽ mở lại phiên xét xử cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên và 8 đồng phạm, dự kiến sẽ kéo dài từ 20/5 đến 5/6.
Việc xét xử cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên cùng nhiều lãnh đạo cao cấp nhà băng này có thể sẽ kéo dài nếu bị can Trần Xuân Giá (cựu chủ tịch HĐQT) không thể đến hầu tòa vì lý do sức khỏe.
Một ngày trước phiên xử, cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên gặp 4 luật sư bảo vệ mình để bàn việc trình bày quan điểm tại toà với niềm tin kinh doanh đúng luật.
Chiều nay, ít phút sau khi điều khiển phiên xử các cựu lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng ACB, chủ tọa tuyên bố hoãn phiên xử với lý do vắng mặt ông Trần Xuân Giá.
Dự kiến ngày 16/4, phiên tòa xét xử cáo buộc Nguyễn Đức Kiên cùng nhiều cựu lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng ACB gây thiệt hại 1.700 tỷ đồng sẽ được mở tại TAND Hà Nội.
Trong 9 người bị cáo buộc gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng tại Ngân hàng ACB giờ có thêm ông Phạm Trung Cang (nguyên phó chủ tịch HĐQT). Chủ mưu vụ án là Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị giữ nguyên tội danh truy tố.
Không chỉ bị chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng khi đem gửi ngân hàng khác, ACB còn thiệt hại gần 688 tỷ đồng trong thương vụ đầu tư cổ phiếu do ông Nguyễn Đức Kiên đạo diễn.