Theo cơ quan công tố, việc ông Thăng ưu ái chỉ định thầu cho PVC thể hiện rõ lợi ích nhóm trong dự án có vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD.
Nội dung tranh luận sáng nay của ba công tố viên bị luật sư bảo vệ ông Đinh La Thăng cho rằng thể hiện việc quy kết, suy đoán thiếu căn cứ.
Cho rằng một số bị cáo đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bản thân không gây nguy hiểm cho xã hội, ông Thăng xin được tại ngoại, nhưng HĐXX đã cắt lời.
"Bị cáo không bao giờ nghĩ phải đứng trước tòa. Đây là sự bất hạnh, đau xót..., mọi ước mơ, khát vọng đã khép lại", ông Thăng trình bày lời nói sau cùng trong sáng nay.
Ông Trịnh Xuân Thanh nói thương vợ đang chăm hai con gái còn nhỏ ở Đức trong hoàn cảnh vất vả.
Trọn buổi sáng dành cho 22 bị cáo nói lời sau cùng, tòa thông báo ngày 22/1 sẽ tuyên án, giao những người bị bắt cho cảnh sát dẫn giải.
Không có vành móng ngựa, triệu tập điều tra viên, cách ly bị cáo khi xét xử…là những điều đặc biệt ở phiên tòa xử ông Đinh La Thăng.
Cựu chủ tịch PVN dù nói "mức án nào cũng xin chấp nhận", nhưng chưa một lần nhận có hành vi cố ý làm trái như quy kết của cơ quan tố tụng.
Thứ hai (22/1), TAND sẽ công bố bản án với 22 bị cáo trong vụ tiêu cực xảy ra tại PVN và PVC, sau khi VKS đề nghị mức án với từng người.
Tòa án xác định ông Thăng có vai trò chỉ đạo xuyên suốt tại vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng.
Ông Trịnh Xuân Thanh lĩnh án cao nhất - tù chung thân, 3 bị cáo được trả tự do tại tòa để thụ án tù treo.
Dù bị khởi tố, truy tố theo tội Tham ô tại Bộ luật Hình sự 1999 nhưng khi tuyên án, HĐXX đã áp dụng tội Tham ô ở Bộ luật Hình sự 2015 theo hướng có lợi cho các bị cáo.
Cựu phó chủ tịch HĐQT PVC Nguyễn Ngọc Quý nhận sai và xin toà phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình khi tuổi đã cao.
Ông Phùng Đình Thực cho rằng không chỉ đạo PVPower và PVC ký hợp đồng 33 trái quy định, song vẫn bị kết tội là oan.
Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng mong muốn được toà phúc thẩm xem xét lại tội danh và mức hình phạt.
Ông Đinh La Thăng cùng 6 người bị cáo buộc gây thất thoát 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi góp vốn vào OceanBank.
Ngày 19/3, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên tòa thứ hai xét xử ông Đinh La Thăng với cáo buộc bất chấp mọi cảnh báo vẫn quyết định 'đổ' 800 tỷ của PVN vào Oceanbank.
TAND Hà Nội dự kiến triệu tập cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm với tư cách người làm chứng, hai cựu tổng giám đốc PVN là người có quyền lợi liên quan.
Chủ trương chi lãi suất ngoài hợp đồng ở Oceanbank, tham gia góp trái luật ở PVN... là những sai phạm khiến ông Nguyễn Xuân Sơn vướng lao lý ở ba vụ án.
Cựu chủ tịch PVN Đinh La Thăng bị nhận định đã "chối bỏ trách nhiệm, bao biện, che giấu hành vi tội phạm" trong vụ án cố ý làm trái khi góp 800 tỷ đồng vào Oceanbank.