Ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo sẽ ra toà Hà Nội trong một phiên xử lần đầu tiên áp dụng quy định mới.
Trong một tháng (8/12/2017-8/1), ông Đinh La Thăng bị bắt và hầu tòa.
Cơ quan điều tra cáo buộc, cựu chủ tịch HĐQT PVN Đinh La Thăng vượt quyền duyệt góp vốn vào OceanBank khiến gây thiệt hại 800 tỷ đồng.
Trong hai vụ án sắp phải hầu toà, ông Đinh La Thăng đều bị truy tố theo khoản 3 điều 165 Bộ luật Hình sự 1999 với cùng mức phạt 10-20 năm tù.
TAND Hà Nội trong ngày 8-21/1/2018 sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng và 21 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty PVC.
Ông Thăng được Viện kiểm sát đánh giá thành khẩn khai báo nên đề nghị tòa án giảm nhẹ hình phạt.
Cựu kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh nhận đều đặn những túi quà biếu rượu và áo song bên trong có phong bì ít nhất 500 triệu đồng...
Theo cơ quan điều tra, ông Thăng không báo cáo Thủ tướng, Bộ Tài chính khi ký các quyết định rót 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank.
Ông Thăng bị cáo buộc có một số quyết sách liên quan sai phạm về quản lý kinh tế tại PVC và dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
"Đây là lần đầu có người bị đề nghị truy tố chỉ sau ít ngày bị khởi tố, song điều này không bất thường", luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch cho biết.
Chưa khảo sát OceanBank, không thông qua HĐQT, trong lần gặp đầu tiên với Hà Văn Thắm, ông Đinh La Thăng đã nhất trí cho PVN góp 20% vốn.
Tập đoàn Dầu khí quốc gia cùng các công ty con đóng góp nửa số vốn huy động của OceanBank nên ngân hàng phải chi lãi suất ngoài "thật đậm" để chăm sóc đặc biệt
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Đinh La Thăng khai báo chưa thành khẩn, né tránh trách nhiệm, hợp thức hóa tài liệu để đối phó.