Kualar Lumpur dự định tuyển thêm gần 170 nghìn lao động nước ngoài để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân công sau đợt truy quét người nhập cư trái phép vừa qua.
Malaysia cần có những biện pháp để giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhân công nước ngoài, Quốc vương Tuanku Syed Sirajuddin phát biểu hôm nay.
Sau đợt truy quét lao động nước ngoài bất hợp pháp, Malaysia hiện thiếu khoảng 400.000 nhân công. Các doanh nghiệp Việt Nam đang cố gắng tận dụng cơ hội này để đưa thêm nhiều lao động sang Malaysia, nhưng họ vấp phải thái độ thờ ơ của lao động.
Hơn 560 người nước ngoài, chủ yếu là người Indonesia, đã bị còng tay trong ngày đầu tiên của chiến dịch truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp tại Malaysia.
Sáng nay, Cục phó Quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết, mặc dù Malaysia có quyết định tạm dừng tiếp nhận lao động nước ngoài từ 1/2, nhưng theo đề nghị của VN, Cục Nhập cư nước này đã xem xét, cấp thị thực nhập cảnh đối với số hồ sơ xin tiếp nhận lao động VN của các chủ sử dụng.
Chiến dịch truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp tại các công trường xây dựng, nhà hàng và trang trại trên khắp Malaysia bắt đầu từ mờ sáng nay, sau khi lệnh ân xá hết hiệu lực.
Hàng nghìn người Indonesia vội vàng rời Malaysia hôm nay, ngày cuối cùng của thời hạn ân xá đối với lao động nước ngoài trái phép. Nếu ở lại, họ có thể bị bắt, phạt và bỏ tù bởi chính phủ Malaysia đã tuyên bố chiến dịch truy bắt sẽ rất nghiêm khắc.
Hơn 300 nghìn quan chức và tình nguyện viên Malaysia sẽ được triển khai để tìm và bắt các lao động nước ngoài bất hợp pháp, khi thời hạn ân xá mà chính phủ nước này đưa ra kết thúc vào thứ hai tới.
Kuala Lumper vừa ngừng kế hoạch truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp và kéo dài thời hạn thêm một tuần nữa, báo giới nước này dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ cho hay nhưng không đưa ra lý do.
Nửa triệu cảnh sát và tình nguyện viên Malaysia ngày mai sẽ bắt đầu chiến dịch tìm bắt người lao động nước ngoài bất hợp pháp, sau nhiều lần trì hoãn. Hành động này bị các tổ chức nhân quyền lên tiếng phản đối.
Bộ trưởng Nội vụ Malaysia vừa thông báo nước này tạm dừng tiếp nhận lao động nước ngoài trong tất cả lĩnh vực, thời gian ít nhất 3 tháng, kể từ ngày mai (1/2). VnExpress đã trao đổi với ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về việc này.
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Quốc Dũng cho biết, theo đề nghị của Chính phủ Indonesia, Thủ tướng Malaysia đã quyết định gia hạn ân xá thêm 1 tháng (đến ngày 31/1/2005) cho lao động nước ngoài diện cư trú bất hợp pháp. Lý do chủ yếu là động đất và sóng thần ở Indonesia và một số nước khác.
3 ngày nữa là hết thời hạn ân xá của Chính phủ Malaysia cho lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp về nước. Trao đổi với VnExpress, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Quốc Dũng cho biết, hiện chỉ còn khoảng 100 lao động Việt Nam thuộc diện này và đang được các cơ quan chức năng khẩn trương đưa về.
Hoặc rời khỏi Malaysia trước 31/12, hoặc đối mặt với nguy cơ bị bắt, phạt tiền, đánh roi và ngồi tù. Trước mắt Lokesh Madhu, lao động nhập cư người Nepal, chỉ có hai con đường. Nhưng anh không thể chọn đường nào.
Bộ trưởng Nội vụ Malaysia hôm qua cho biết sẽ bắt khoảng 200.000 người trong đợt đầu tiên của chiến dịch truy quét lao động nhập cư bất hợp pháp, bắt đầu vào tháng sau.
Theo tin mới nhất VnExpress vừa nhận được, Chính phủ Malaysia hôm nay đã quyết định kéo dài thời hạn ân xá để tạo điều kiện cho những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại đây về nước. Tuy nhiên, phía Malaysia chưa đưa ra thời hạn mới là ngày nào.
Hôm nay, Đại sứ VN tại Malaysia Nguyễn Quốc Dũng cho biết, số người VN thuộc diện cư trú bất hợp pháp ước tính 1.000. VN đề nghị Malaysia gia hạn thời gian ân xá tới 31/12, song phải đến mai phía bạn mới có câu trả lời chính thức. VnExpress đã có cuộc trao đổi với ông Dũng.
Hôm qua, Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết tình trạng công dân Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Malaysia. Theo báo cáo của Đại sứ quán VN tại Malaysia, thời gian tới nước này sẽ tổ chức truy quét và bắt giữ những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp để đưa ra tòa xét xử.
Phó thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm thứ ba công bố một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn làn sóng nhân công nước ngoài phi pháp. Trước khi bị trục xuất, nhân công và chủ thuê họ phải vào tù và chấp hành những hình phạt nghiêm khắc.