Ngoài ra, theo Đại sứ quán VN tại Malaysia, ngày 23/2, Chính phủ Malaysia chính thức cho phép các trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp tục nhận lao động nước ngoài sang làm việc. Chính phủ chỉ thị cho Cục Nhập cư khẩn trương trợ giúp các chủ sử dụng thuộc hai khu vực kinh tế nói trên trong việc hoàn thành thủ tục cần thiết để tiếp nhận lao động nước ngoài.
Ông Quỳnh cho hay, Cục Quản lý đã thông báo cho doanh nghiệp biết tin vui này, đề nghị có kế hoạch khai thác thị trường, tuyển chọn, đào tạo và làm các thủ tục cần thiết đưa lao động VN sang Malaysia làm việc.
Malaysia là thị trường thu hút rất nhiều lao động nước ngoài. Hiện Việt Nam có trên 80.000 người làm việc tại đây. Từ 1/3, Malaysia mở chiến dịch truy quét khoảng 400.000 lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Đây sẽ là cơ hội để VN gia tăng số lao động xuất khẩu sang thị trường này.
Tuy nhiên, theo đánh giá của cả Cục Quản lý cũng như nhiều doanh nghiệp, xuất khẩu lao động sang Malaysia chỉ là để "xoá đói giảm nghèo". Thu nhập trung bình của lao động chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng (khoảng 750 RM), chưa kể trừ thuế khoảng 400.000 đồng.
Như Trang