Việc lãi suất thị trường mở (OMO) giảm xuống 14% khiến nhiều người cho rằng Ngân hàng Nhà nước đang nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, chiều 8/7 cơ quan này khẳng định đây chỉ là biện pháp điều hành linh hoạt.
> Lãi suất huy động bắt đầu hạ nhiệt
> Lạm phát tháng 6 xuống thấp nhất từ đầu năm
Trả lời phỏng vấn chiều 1/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, phức tạp vì vậy không thể chủ quan mà vẫn phải ưu tiên kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô.
Trong báo cáo gửi Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sáng nay, Chính phủ một lần nữa đề xuất nới chỉ tiêu lạm phát cả năm lên không quá 17% sau khi vừa điều chỉnh lên mốc 15% cách đây tròn một tháng.
> 3 vấn đề nổi cộm với nền kinh tế
Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng 6 tháng tới có thể tăng thêm 2,5-3,9%, khiến lạm phát năm lên tới 17%.
> Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư: 'Kinh tế cuối năm vẫn khó khăn'
Trao đổi với VnExpress, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho rằng thay đổi nhân sự trong bộ máy Chính phủ không ảnh hưởng nhiều tới điều hành vĩ mô, song kinh tế 6 tháng tới vẫn rất khó khăn vì lạm phát, nhập siêu và lãi suất.
Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước chỉ tăng 1,09% trong tháng 6. Tuy nhiên, tính chung trong nửa đầu năm 2011, chỉ số này đã tăng tới 13,29%.
> Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tại Hà Nội / TP HCM
Dự báo tăng trưởng có thể khả quan, nhưng Chính phủ chỉ đặt mục tiêu cả năm ở mức 6% để đảm bảo ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát.
> Giảm mục tiêu tăng trưởng, nới chỉ tiêu lạm phát
Vẫn kiên quyết ưu tiên cho mục tiêu kiểm soát giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô, song Chính phủ nhìn nhận cần đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý để đảm bảo công ăn việc làm và ổn định đời sống người dân.
> GDP 6 tháng có thể chỉ tăng 5,6%
Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng lạm phát sẽ chạm đỉnh vào tháng 6 và có xu hướng giảm dần về cuối năm. Việt Nam có thể lấy lại tốc độ tăng trưởng khoảng 7,5% kể từ sau 2012.
> Kinh tế VN chưa gây dựng lại được niềm tin nơi nhà đầu tư'
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ chưa điều chỉnh giá điện vì tình hình kinh tế còn khó khăn, nên kinh tế đang đối mặt với nguy cơ lạm phát tăng cao.
> 'Chưa thể khẳng định điện có tăng giá nữa hay không'
Bộ Công Thương cho biết, nhập siêu 5 tháng đầu năm lên tới 6,5 tỷ USD bằng 18,8% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, riêng giá cả tăng đã đẩy nhập siêu thêm 1,5 tỷ đôla.
> 'Nhập siêu quý một vẫn tương đối an toàn'
Tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 5 đạt 2,21%, tuy chậm lại so với tháng trước nhưng vẫn góp phần đẩy chỉ số giá từ đầu năm đến nay vượt mốc 2 con số.
> Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tại Hà Nội / TP HCM
Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) dự báo mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng tới có thể đạt 0,7 - 0,8% so với tháng 5.
> ‘Lạm phát 2011 khó giữ dưới 15%’
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Hà Nội tăng với tốc độ 1,76%, thấp hơn nhiều so với con số 3,28% của tháng 4 và thấp nhất kể từ đầu năm.
> ‘Lạm phát 2011 khó giữ dưới 15%’
Ngay cả khi các biện pháp kiềm chế và ổn định vĩ mô được thực hiện quyết liệt trong 7 tháng còn lại, lạm phát cả năm nay vấn có thể lên đến 15,5%, theo dự báo của các tác giả báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011.
> Lạm phát 4 tháng gần 10%
Tại buổi họp báo bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 44 tại Hà Nội chiều 6/5, Chủ tịch ADB Haruhiko Koruda nói, ông tin tưởng vào khả năng kiểm soát lạm phát của Chính phủ Việt Nam và các biện pháp hiện nay đang đi đúng hướng.
Bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết Chính phủ sẽ nỗ lực điều hành để giữ CPI năm nay ở mức tương đương 2010. Tuy nhiên, tốc độ tăng GDP có thể thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đề ra.
> Việt Nam đang đối mặt với ‘bẫy thu nhập trung bình’
Vấn đề lạm phát cao sẽ được bàn bạc tại nhiều phiên họp của Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 diễn ra tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết tại cuộc họp báo quốc tế chiều 2/5, một ngày trước phiên khai mạc.
Trong giả định các chính sách vĩ mô tiếp tục đi đúng hướng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay sẽ ở mức khả quan và lạm phát có thể dưới hai con số.
> WB: 'Lạm phát Việt Nam ở mức 9,5% năm nay'
Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng tới được dự kiến ở mức 1,8-2%, thấp hơn so với con số 3,32% của tháng 4.
> 'Không nên thắt chặt tiền tệ thêm nữa'