Theo số liệu Cục Thống kê TP HCM công bố chiều ngày 20/5, chỉ số giá tiêu dùng của thành phố tăng 2,38% so với tháng 4. Nếu nhìn về cùng kỳ và tháng 12 năm trước, CPI tăng 16,15% và 10,78%.
Tháng 5 tiếp tục ghi nhận sự leo thang của giá cả hàng hóa, mặc dù mặt bằng giá thiết lập hồi tháng trước đã ở mức cao. Nhóm hàng duy nhất có mức tăng trên 4% là thuốc và dịch vụ y tế. Theo lý giải của Cục Thống kê, tỷ giá, các yếu tố đầu vào vọt cao, đã tác động mạnh đến diễn biến giá của nhóm này.
Giao thông dẫn đầu mức tăng ở tháng 4 (5,77%), tháng này nhích thêm 2,77%, do hệ quả của việc điều chỉnh giá xăng dầu hồi cuối tháng 3, tới nay vẫn chưa dứt. Trong rổ hàng hóa tính CPI, đây là nhóm tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay (19,63%).
Rau củ quả bán ở các chợ tại TP HCM giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào và là những mặt hàng hiếm hoi trong nhóm thực phẩm giảm giá ở tháng 5. Ảnh: B.H. |
Lương thực, thực phẩm đắt thêm 2,05%, 4,26% và ăn uống ngoài gia đình vọt 3,86% dẫn tới giá cả nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống lên 3,77% so với tháng trước. Trong đó, giá thịt heo, gà ngoài thị trường có xu hướng tăng nhanh, nhất là thịt heo (ba rọi có nơi chào bán trên 100.000 đồng một kg, heo đùi hơn 90.000 đồng). Đây là lý do dẫn tới việc Sở Tài chính xem xét điều chỉnh giá bán bình ổn thịt gia súc, gia cầm trong thời gian tới, để độ vênh giữa hàng bình ổn và ngoài thị trường không quá lớn, tránh tình trạng mua đi bán lại hưởng chênh lệch.
Bưu chính viễn thông là nhóm duy nhất giảm giá trong tháng 5 (1,72%). Chỉ số giá USD cũng ghi nhận mức giảm 2,66%, tuy nhiên, chỉ số giá vàng lại bất ngờ tăng 1,57%, dù tháng trước giảm 1,47%.
Bạch Hường