Nếu bố mẹ Việt mua cặp sách cho con là để đựng sách, vở thì ở Australia, cặp sách của các bé chủ yếu là dùng để đựng thức ăn và kem chống nắng.
Là con cưng của tổng thống Mỹ, nhưng các con gái của gia đình Obama luôn tự dọn phòng, thậm chí giặt đồ... vì người mẹ quan niệm "ai cũng nên tự làm những việc mình có thể".
Arias, 5 tuổi, và Ellia, 3 tuổi, đã có những trải nghiệm mà nhiều người lớn chỉ biết mơ ước: Chơi với cá đuối, lướt ván, cưỡi sóng, lặn cùng ống thông hơi và bơi trên biển mỗi ngày.
Trong khi người Mỹ đề cao việc dạy con tự lập, sáng tạo, người Do Thái lại chú trọng xây dựng cho trẻ ý chí vượt khó, khả năng kiểm soát tài chính tốt.
Ở Na Uy, trẻ nhỏ có thể mặc ấm và ngủ trong xe đẩy ngoài trời băng giá, trong khi bố mẹ Đan Mạch sẵn sàng để xe nôi của trẻ ở bên lề đường lúc đi vào cửa hàng ăn.
Ở trường mẫu giáo, trẻ em Na Uy dành hầu hết thời gian ở ngoài trời để vui chơi, khám phá thế giới, ăn uống, kể cả khi trời lạnh buốt.
Vợ chồng thêm gắn kết, giải tỏa những buồn lo, nâng cao hiểu biết để giải đáp vô số câu hỏi của con... là những món quà trẻ mang đến cho cuộc sống của bạn.
Anh Alex Norgay bí mật dựng một video về mẹ mình trong suốt một năm để tìm người bạn trai tốt chia sẻ niềm vui cuộc sống cùng mẹ.
Chiếc thùng đựng đồ dùng thiết yếu cho trẻ sơ sinh - món quà chính phủ tặng bà mẹ - trở thành chiếc giường đầu tiên của em bé ở Phần Lan.
Phải chăm sóc hai bé sinh đôi, bà mẹ trẻ Michelle vẫn có thời gian đọc sách hay làm việc riêng, chứ không phải lúc nào cũng dành thời gian cho con, vì cô tin bố mẹ sống có đam mê của mình thì sẽ có lợi cho đứa trẻ.