Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định các nền tảng xuyên biên giới khi hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, nếu vi phạm có thể bị dừng toàn bộ hoạt động.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế sẽ hoàn thiện các luật về thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, theo hướng siết điều kiện kinh doanh, tăng mức xử phạt.
Từ 9h ngày 12/11, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết đã yêu cầu cán bộ y tế tuyệt đối không tham gia vào quảng cáo thực phẩm chức năng để đảm bảo uy tín của ngành.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, tình trạng trộn lẫn ma túy vào thuốc lá điện tử đang ngày càng nghiêm trọng, 73 người đã bị xử lý về hành vi này trong ba tháng đầu năm 2024.
Sau khi Thống đốc trả lời chất vấn, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá chính sách tiền tệ vừa qua hợp lý, đã ổn định hệ thống và xử lý được hai ngân hàng 0 đồng.
Lập sàn vàng giúp việc mua bán thuận lợi hơn nhưng Việt Nam vẫn phụ thuộc vàng nhập khẩu nên Ngân hàng Nhà nước sẽ tham mưu Chính phủ "ở thời điểm phù hợp".
Đại biểu Phạm Văn Hòa tranh luận với Thống đốc việc "nếu muốn bán vàng, người dân bán ở đâu", bởi nếu ngân hàng không mua, các cửa hàng vàng cũng không dám mua.
Đồng tình với nhận định “vàng trong dân là vàng chết, trong khi nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh rất lớn”, Thống đốc khẳng định không khuyến khích người dân giữ vàng, nhất là vàng miếng.
Bộ trưởng Y tế cho biết pháp luật hiện hành chưa có chính sách khuyến khích thỏa đáng để cơ sở sản xuất trong nước đầu tư nghiên cứu, phát triển sản xuất thuốc mới, thuốc biệt dược gốc.
Sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lời chất vấn về thị trường vàng, lãi suất trong khi buổi chiều, Bộ trưởng Y tế đăng đàn về thuốc và khám chữa bệnh.
Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng ngành giáo dục chủ động tuyển dụng sẽ hạn chế thừa thiếu giáo viên cục bộ, đảm bảo chất lượng nhân lực.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nguyên tắc "có trò phải có thầy, có thầy phải có trường", không để tình trạng quy hoạch mà không có trường cho học sinh.
Chính phủ đề xuất mở rộng diện đóng bảo hiểm thất nghiệp với người có giao kết lao động từ một tháng hoặc làm việc không trọn thời gian nhưng có thu nhập đủ đóng BHXH.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng phải có chính sách đặc thù về lương, phụ cấp, môi trường làm việc, để thu hút nhân tài làm nhà giáo.
Đại biểu Trình Lam Sinh cho biết kẻ gian đánh cắp được thông tin cá nhân của ông để đe dọa, lừa đảo và đề nghị siết chặt quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Người có ảnh hưởng phải chứng minh đã sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm trước khi đăng tải ý kiến cá nhân lên mạng xã hội, theo dự thảo sửa đổi Luật Quảng cáo.
Bộ Công an cho rằng việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài cần kiểm soát chặt chẽ, do hoạt động này ngày càng phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Đã tới lúc Việt Nam nên khởi động lại dự án điện hạt nhân để đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, theo các đại biểu Quốc hội.
Nhà chức trách cần đưa ra cơ chế giá điện hai thành phần để dần xóa bù chéo giữa các nhóm khách hàng, giá theo thị trường hơn khi sửa Luật Điện lực, theo đại biểu Quốc hội.